Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
05:40 | 18/09/2018 GMT+7

Chuyện quá lạ Sìn Hồ đầu tư hơn 10,7 tỷ đồng xây chợ để "chờ" ... xuống cấp

aa
TĐO-Thời gian qua, người dân thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu khá bức xúc về việc chợ được đầu tư hơn 10,7 tỷ đồng xây dựng xong rồi bỏ hoang, "chờ" nó xuống cấp. Việc gây lãng phí này có nguyên nhân từ đâu? Ai phải chịu trách nhiệm cho sự lãng phí này?

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thời Đại, công trình chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ được đầu tư xây dựng từ năm 2010 và đến năm 2014 mới được bàn giao để đưa vào sử dụng. Theo đó, công trình gồm: Nhà chợ chính rộng 1.137 m2; một bể nước; hố rác cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy... Tổng giá trị đầu tư lên đến 10 tỷ 700 triệu đồng. Mặc dù, đã được bàn giao từ năm 2014 nhưng đến thời điểm hiện tại, công trình vẫn chưa được các cơ quan chức năng của huyện Sìn Hồ đưa vào hoạt động.

Có mặt tại công trình chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ, theo ghi nhận của phóng viên do bỏ hoang đã nhiều năm nay, một số hạng mục của công trình đã bị xuống cấp; nhiều ô cửa kính của nhà chợ chính đã bị vỡ; hệ thống phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng và rỉ sét; bể nước và hố rác cũng xuống cấp.

chuyen qua la sin ho dau tu hon 107 ty dong xay cho de cho xuong cap

Nhà chợ chính của dự án chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ.

Ông Tẩn A. V., một người dân ở thị trấn cho biết: “Nhìn công trình hơn 10,7 tỷ đồng xây xong rồi bỏ hoang và đang bị xuống cấp hàng ngày tôi rất xót xa. Chợ cũ của trung tâm thị trấn huyện thì khá chật trội. Nhiều người dân muốn mang hàng hóa, nông sản ra chợ bán mà không có chỗ, họ chỉ biết đứng ở ngoài đường, gây cản trở giao thông.”

Trao đổi với lãnh đạo UBND thị trấn Sìn Hồ, đơn vị được bàn giao và khai thác chợ, phóng viên được biết: Mặc dù, UBND thị trấn đã được bàn giao công trình chợ trung tâm thị trấn nhưng việc đầu tư vẫn còn thiếu các hạng mục nên vẫn chưa đủ điều kiện để đưa vào sử dụng. Hiện chỉ có một nhà chợ chính, diện tích không đủ; các ki ốt bán hàng ở ngoài chưa có: hệ thống tường rào chưa xây dựng.

“Thị trấn cũng đã đề nghị nhiều lần lên UBND huyện xem xét tiếp tục đầu tư hoàn thiện để sớm đưa chợ vào sử dụng chợ. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa có những giải pháp và cũng chưa biết đến bao giờ đưa công trình có thể vào sử dụng được,” ông Tẩn A San, Phó Chủ tịch UBND thị trấn nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch UBND huyện thông tin: "Đến thời điểm này, chợ xây xong và đã tiến hành bàn giao nhưng chưa đưa vào sử dụng có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là chợ vẫn chưa được đầu tư đồng bộ và chưa thể đáp ứng được điều kiện để đưa vào hoạt động".

“Với cơ chế thay đổi không sử dụng vốn Nhà nước mà phải thực hiện xã hội hóa như hiện nay, huyện đã xây dựng phương án chuyển đổi mô hình, quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác chợ này theo mô hình cho doanh nghiệp vào đầu tư khai thác và huyện đang tiến hành các thủ tục cần thiết”, ông Liệt nói.

Như vậy, công trình chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ vẫn chưa biết khi nào đưa vào sử dụng. Một điều nhận thấy rõ là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đang bị lãng phí theo thời gian.

Thời Đại tiếp tục chuyển đến bạn đọc thông tin mới nhất về vụ việc này.

Bài và ảnh Duy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động