Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
09:40 | 26/01/2018 GMT+7

Chương trình "Vòng tay nhân ái": Hơn 100 trăm tỷ đồng được huy động giúp những người có hoàn cảnh khó khăn

aa
TĐO - Chương trình giao lưu - nghệ thuật: “Vòng tay nhân ái” do UBND TP. Hà Nội tổ chức tối 25/1, đã vận động được hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, kém may mắn, thiệt thòi…

Tối 25/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái" nhằm hỗ trợ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của Thủ đô và 21 tỉnh, thành trên cả nước.

Đến dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng nhiều đại biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội và đại biểu của 21 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ.

chuong trinh vong tay nhan ai hon 100 tram ty dong duoc huy dong giup nhung nguoi co hoan canh kho khan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà cho 150 hộ nghèo thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La. (Ảnh: VGP/Đình Nam)

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chương trình “Vòng tay nhân ái” được tổ chức để gắn kết các tấm lòng nhân ái, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành với thành phố trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giảm nghèo đa chiều.

Chương trình là dịp để thành phố Hà Nội thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới những người nghèo, người kém may mắn, những người mắc bệnh nguy hiểm và trẻ em vượt khó học giỏi, đồng thời chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương có nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, nhiều năm nay, Hà Nội cũng luôn quan tâm, sẻ chia, chung tay với các địa phương trong việc chăm lo cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong chương trình lần này, TP Hà Nội quyết định hỗ trợ kinh phí cho 150 hộ nghèo có nhà bị lũ cuốn trôi, bị sập hoặc hư hỏng nặng trong đợt lũ xảy ra vào tháng 10/2017 tại ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Yên Bái, mỗi tỉnh 50 nhà với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà, tổng kinh phí 6 tỷ đồng. Đồng thời, Hà Nội trao tặng 100.000 chiếc ghế cho các nhà văn hóa, khu dân cư với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng và hỗ trợ 2.000 suất quà cho các em học sinh dân tộc nội trú tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc, trị giá 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội còn trao học bổng cho 30 học sinh nghèo trên địa bàn thành phố, mỗi suất 2 triệu đồng cùng kinh phí đỡ đầu cho 10 em nhỏ vượt khó học giỏi, mỗi em 15 triệu đồng.

chuong trinh vong tay nhan ai hon 100 tram ty dong duoc huy dong giup nhung nguoi co hoan canh kho khan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao tặng kinh phí hỗ trợ phẫu thuật trẻ em bị bệnh tim và hở hàm ếch của 12 tỉnh. (Ảnh: VGP/Đình Nam)

Với nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hàng vạn người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, năm 2018, Hà Nội quyết tâm thực hiện việc hỗ trợ xây, sửa nhà cho 4.046 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 163 tỷ đồng, góp phần nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thủ đô. Trong chương trình, Ban tổ chức đã huy động được hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp trên 103 tỷ đồng.

Bảo Giang (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động