Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
17:04 | 19/04/2018 GMT+7

Chỉ 1/5 số người có nhu cầu vay tiền mua nhà ở xã hội được đáp ứng

aa
TĐO-Thông tin, Chính phủ bố trí nguồn vốn 500 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) triển khai chương trình cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, sửa chữa cải tạo nhà và NHCSXH tự huy động 500 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn cho vay trong năm 2018 là 1.000 tỷ đồng, khiến nhiều người thu nhập thấp, trung bình thấy lo lắng. Vì sao, năm 2018 lại có ít tiền cho việc mua nhà thu nhập thấp? Ít như vậy, liệu có xảy ra tiêu cực gì không?

Lo sợ tiêu cực?

Gói tín dụng cho vay ưu đãi các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) lãi suất thấp 30.000 tỷ đồng kết thúc từ năm 2016, nhiều người nghèo, người thu nhập thấp chưa tiếp cận được vốn vay. Năm nay, 2018 chỉ có 1.000 tỷ đồng, chắc chắn, số người nghèo, thu nhập thấp tiếp cận được nguồn vốn này càng ít hơn.

Hơn nữa, theo thông báo của NHCSXH thì, lãi suất của gói tín dụng này là 4,8%/năm. Đồng thời, đối tượng vay chỉ được vay trong thời hạn là 25 năm. Vậy là các chỉ số ưu đãi đều thấp hơn so với gói 30.000 tỷ đồng trước đây. Và, vì thế, nhiều người lo lắng, liệu có tiêu cực trong chuyện cho vay, thẩm định hồ sơ để vay không? Đây là câu hỏi không thể trả lời ngay và không dễ trả lời chút nào.

chi 15 so nguoi co nhu cau vay tien mua nha o xa hoi duoc dap ung

Nhà ở thu nhập thấp. Ảnh minh họa trên internet.

Thông số từ báo cáo của Bộ Xây dựng thể hiện: Nhu cầu NƠXH trên toàn quốc trong giai 2011 - 2020 cần khoảng 440.000 căn hộ. Hiện nay, cả nước đang triển khai 195 dự án quy mô khoảng 165.000 căn hộ NƠXH. Trong đó, ở Hà Nội dự kiến có thêm 430.00m2 NƠXH; TP.HCM triển khai 39 dự án với 43.700 căn. Vậy thì số lượng đang thực hiện với nhu cầu “an cư” của người có thu nhập thấp, người nghèo, thu nhập trung bình đang vênh nhau quá lớn.

Chính vì căn hộ ít, tiền cho vay cũng ít nên tâm lý lo sợ của người ít tiền trong việc mua NOWXXH rất đáng được lưu tâm.

Chị Nguyễn Hải Hà là công chức ở quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội bày tỏ: “Cả vợ lẫn chồng đều sinh ra ở Hà Nội nhưng khi xây dựng gia đình, chúng tôi vẫn phải thuê trọ. Hai bên nội ngoại đều khó khăn. Chúng tôi “xếp hàng” mua NƠXH, chờ nguồn vốn ưu đãi được triển khai cả năm nay. Được vay nguồn vốn ưu đãi thì vợ chồng tôi mới đủ khả năng tài chính để mua nhà. Hơn nữa, mới có thời gian tích cóp tiền để trả nợ dần”.

Anh Trần Thái Diệp, giảng viên một Trường Đại học trên địa bàn Hà Nội thì than thở: “Chúng tôi có hộ khẩu Hà Nội 4 năm nay rồi, “săn” nguồn vốn ưu đãi để mua nhà ở nhưng thấy vất vả quá. Tìm được nhà thì dự án đó không thuộc gói cho vay ưu đãi; khi “nhờ” làm được thủ tục vay nguồn tiền ưu đãi thì lại không còn căn hộ NƠXH. Quả thật, nhiều lúc chúng tôi hoang mang, tự hỏi, người thu nhập thấp như mình, đến bao giờ mới đủ tiền để “an cư”.

Băn khoăn của chị Hà, anh Diệp không phải là không có lý.

Chỉ đáp ứng được 1/5 nhu cầu của người cần vay

Theo thông tin của NHCSXH thì nguồn vốn 1.000 tỉ đồng đã được phân giao về các địa phương triển khai cho vay. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM được được phân nguồn vốn lớn nhất mỗi nơi 50 tỉ đồng. Các thành phố khác như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An… được phân khoảng từ 10 tỉ đồng trở xuống tùy theo điều kiện của từng địa phương.

Nguồn vốn vay phân bổ chênh lệch là theo số liệu khảo sát và kế hoạch cho vay vốn ở cơ sở có sự phê duyệt của UBND tỉnh, thành phố chuyển lên. Thực tế, có số báo cáo của địa phương về nhu cầu vay là 5.000 tỷ đồng. Trong khi, NHCSXH chỉ có 1.000 tỷ đồng để cho vay.

chi 15 so nguoi co nhu cau vay tien mua nha o xa hoi duoc dap ung

Dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa trên internet.

Ai cũng biết, nhu cầu vay mua nhà của người có thu nhập thấp, trung bình là rất nhiều. Song, để có số lượng trên, cơ quan chức năng cũng phải điều chỉnh rất nhiều. Giải pháp được chuyên gia bất động sản Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đưa ra là, để tăng nguồn vốn và người thu nhập thấp có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp 4,8% nhiều hơn, cần có chính sách hỗ trợ lãi vay để huy động nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại. Qua đây cũng kích cầu cho phân khúc nhà giá rẻ, NƠXH phát triển. Có thể sử dụng hình thức bù lãi suất cho vay tại một số ngân hàng khoảng 3% cho những đối tượng mua nhà xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ với mức giá nhà dưới 1,05 tỷ đồng/căn.

Anh Hoàng Trung Đức, chuyên môi giới bất động sản tại Hà Nội nhận xét: “Người thu nhập thấp, trung bình hiện chiếm phần lớn, vì thế, nhà chức trách chỉ cho có 1.000 tỷ đồng để họ được ưu đãi vay, mua NƠXH là quá ít. Với số vốn ít, căn hộ cũng ít, không quản lý, kiểm soát các thủ tục mua nhà, vay tiền tốt, chắc chắn tiêu cực phát sinh. Khi đó, người thiệt nhất vẫn là người có thu nhập thấp. Và, nếu điều đó xảy ra, tính ưu Việt của Hiến pháp là công dân có quyền được có nhà ở sẽ bị mất ý nghĩa.”

Đối tượng được vay vốn gồm:

a.Người có công với cách mạng. b.Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị. c.Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. d.Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan chuyên môn nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân. đ.Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

(Các đối tượng b,c,d,đ phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định).

+ Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay vốn phải đáp ứng được 7 điều kiện để được vay. Trong đó, theo Nghị định 100 và hướng dẫn của NHCSXH, người vay phải thực hiện gửi tiết kiệm với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

+ Bên cạnh đó, người vay có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; NHCSXH cho vay tối đa 80%. Ngoài ra, người vay phải đáp ứng đủ các điều kiện khác về hồ sơ chứng minh về đối tượng, thu nhập, hợp đồng mua nhà…

Hà Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động