Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
18:44 | 05/04/2018 GMT+7

Bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng là hành vi làm nhục người khác

aa
TĐO-Với việc bắt học sinh của mình uống nước vắt giẻ lau bảng, cô Hương có thể bị xử phạt hành chính với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác ngoài hình thức xử lý kỷ luật của ngành.

Thời gian gần đây, các vấn đề về giáo dục lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tại nhiều địa phương trên cả nước liên tục xảy ra các hiện tượng mất trật tự an ninh học đường, giáo viên có hành động không đúng chuẩn mực hay việc thái độ quá đà của một số phụ huynh gây nên cái nhìn không thiện cảm về môi trường giáo dục. Chưa dừng lại ở những sự việc vừa xảy ra, một lần nữa dư luận phải bàng hoàng trước thông tin một học sinh lớp 3 bị cô giáo phạt uống nước vắt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng trong lớp.

Cụ thể, sáng nay (5/4), nhiều trang báo đưa tin, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - chủ nhiệm lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng - đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng vì em này nói chuyện riêng. Học sinh trong vụ việc trên là cháu Nguyễn Thị Phương Anh. Thông tin cho biết, Phương Anh đã uống hết một nửa cốc nước vắt từ giẻ lau bảng. Mặc dù cốc nước đặc, cô bảo vẫn còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng vào rồi bắt uống.

bat hoc sinh uong nuoc vat gie lau bang la hanh vi lam nhuc nguoi khac

Nữ học sinh bị cô giáo phạt tái hiện lại vụ việc.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Phương Anh đã phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường và yêu cầu cô Minh Hương xin lỗi. Hiện tại, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc. Sáng 4/4, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã họp và chính thức đưa ra hình thức kỷ kuật cảnh cáo trước toàn trường, bỏ công tác chủ nhiệm.

Sau khi sự việc bị phát hiện, nhiều người tỏ ra khá bức xúc với hành vi này, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Chị Thanh Mai (Đan Phượng, HN) tỏ ra bất bình: “Giáo viên trẻ sao mà ác thế, nước sạch có con ruồi con nhặng chết lạc vào còn phải đổ đi huống chi bắt một đứa bé uống cả cốc nước bẩn như thế, thiếu gì cách dạy dỗ, phạt học sinh. Bị kỷ luật như thế còn quá nhẹ…”.

Trong khi đó, cô Dương Thị Đính (giáo viên tiểu học về hưu tại Nam Định) cho biết: “Giáo viên trẻ nên thiếu kinh nghiệm trong việc dạy dỗ học sinh. Cho học sinh uống nước phấn không may bị ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao mình gánh được hết trách nhiệm. Bụi phấn độc hại lắm, đến chúng tôi tiếp xúc thường xuyên còn bị ảnh hưởng…”.

Trong khi đó, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, hành vi của cô Hương là vi phạm luật giáo dục, vi phạm trách nhiệm của một giáo viên. Cụ thể, nhiệm vụ của giáo viên tiểu học được quy định tại khoản 2 Điều 34 văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ trường tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành như sau: “2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp…”

“Trong trường hợp này, cô Hương bắt cháu Phương Anh uống nước vắt giẻ lau bảng trước cả lớp đồng nghĩa với việc không tôn trọng học sinh của mình. Bản thân tôi cho rằng, đây là hành vi làm nhục người khác, tùy theo mức độ nghiêm trọng có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu TNHS về tội Làm nhục người khác. Căn cứ Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì hành vi của cô giáo có thể bị xử phạt hành chính, cụ thể: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, Luật sư Tuấn chia sẻ.

Lý giải thêm về sự việc này, Luật sư Tuấn cho biết: Trẻ em có cả một hệ thống pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích, đây là đối tượng nhạy cảm, là tương lai của một dân tộc, vì thế, giáo dục, dạy dỗ trẻ em là việc làm luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Mặc dù các cháu còn nhỏ nhưng cũng có tiếng nói và nhân cách của mình, một khi bị xúc phạm có thể trở thành vết thương kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển về sau. Đã lên lớp 3, chắc chắn Phương Anh cũng đã phần nào hiểu được sự cười nhạo của bạn bè khi bị đưa ra trước lớp uống nước bẩn. Sự việc đã lan tỏa ra cả trường, đâu đâu Phương Anh cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, có thể từ đó sẽ gây nên chấn động tâm lý, e ngại với mọi người. Vì thế, việc xử lý nghiêm hành vi của cô giáo Minh Hương là việc làm hết sức cần thiết.

Sáng 5/4, Bộ GD&ĐT có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng chỉ đạo, kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, đồng thời báo cáo tình hình sự việc, kết quả xử lý về Bộ GD&ĐT qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chậm nhất 11h ngày 6/4/2018.

Về phía Sở GD&ĐT Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phía Sở đã phân công một Phó Giám đốc Sở cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Sở xuống địa bàn phối hợp cùng Phòng GD&ĐT huyện An Dương, UBND huyện An Dương có cuộc họp khẩn để nắm bắt cụ thể sự việc, xem xét xử lý.

Lam Lan

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động