Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
12:34 | 21/08/2018 GMT+7

Bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo nhắm vào người đi xe Yamaha Exciter

aa
TĐO-Đối tượng Quý tham gia vào nhiều hội nhóm chơi xe Exciter trên mạng xã hội rồi tìm cách gặp mặt, đi thử xe rồi phóng đi khiến nhiều nạn nhân ngỡ ngàng.

Lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Cao Quý (SN 1994, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, 8h ngày 14/7, Công an TP.Vĩnh Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Thành G. (SN1986, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội) hiện đang tạm trú tại phường Liên Bảo (TP.Vĩnh Yên) về việc, ngày 18/5, anh G. cho 1 thanh niên thuê xe ô tô hiệu Kia Morning với mục đích đi lại.

Hợp đồng thuê xe trong thời gian 1 tháng với giá 500.000 đồng/ngày. Sau đó đến hạn nhưng nam thanh niên trên không đem trả xe.

bat giu doi tuong chuyen lua dao nham vao nguoi di xe yamaha exciter

Đối tượng Quý tại cơ quan công an.

Sau khi nhận tin trình báo của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP. Vĩnh Yên xác định nội dung vụ việc như sau: Do cần tiền tiêu xài ăn chơi, ngày 18/5, Đỗ Cao Quý nảy sinh ý định thuê xe ô tô để cầm cố lấy tiền.

Khoảng 16h cùng ngày, Quý liên hệ với anh G. trao đổi việc thuê xe, nói dối để đi lại. Ngay sau đó, Quý hẹn với anh này đem xe ô tô đến nhà anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại phường Tích Sơn (TP. Vĩnh Yên) để ký hợp đồng và giao nhận xe. Khoảng 18h cùng ngày, anh G. đi chiếc xe ô tô đến địa chỉ trên rồi ký kết hợp đồng cho thuê xe và giao xe cho Quý.

Ngay sau khi nhận được xe ô tô, Quý liên hệ với anh Nguyễn Văn H. (SN 1986, trú tại Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) cầm cố cho anh này với số tiền 250 triệu đồng.

Ngay sau đó, Quý bỏ trốn và liên tiếp gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Phương thức của Quý như sau: Quý liên hệ với người giao bán xe máy cũ, loại có giá trị cao trên mạng xã hội rồi tiếp xúc với người bị hại, giả vờ đi thử xe rồi phóng xe bỏ trốn.

Ngoài ra, đối tượng còn tìm cách tiếp cận với thành viên trong các hội nhóm xe máy Exciter rồi hẹn gặp, giả vờ hướng dẫn cách diễu hành xe sau đó cầm lái, điều khiển xe máy phóng đi bỏ lại bị hại…Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Quý lừa đảo chiếm đoạt 8 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, 2 xe Dream và 1 xe Airblade. Công an TP.Vĩnh Yên đã thu hồi chiếc xe ô tô và nhiều xe máy trao trả cho các bị hại.

Ngày 20/8, Công an TP. Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Cao Quý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đề nghị các cá nhân bị đối tượng Quý chiếm đoạt tài sản trong thời gian qua liên hệ với cơ quan CSĐT, công an TP. Vĩnh Yên để được giải quyết. SĐT:0211.3861.204.

Vĩnh Quỳnh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động