Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:28 | 21/06/2018 GMT+7

Trang Tiếng Lào: Lạ nhưng rất hữu ích cho người Lào sống tại Việt Nam

aa
TĐO - Đó là nhận xét của độc giả trang Tiếng Lào. Trang Tiếng Lào là chuyên trang tiếng nước ngoài của báo Thời Đại. Trang Tiếng Lào vừa mới được ra mắt độc giả trước ngày kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Kedkeo Manivong, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; ông Sengsackda Somsack, Phó Giám đốc trường Chính trị tỉnh Champasack, Lào, hiện đang là nghiên cứu sinh của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Anh Sivongsa Udomphone, chuyên viên, UBND tỉnh Sê-koong, Lào, hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và anh Phanit Silavy, Trưởng phòng Công nghiệp, Sở Công Thương, tỉnh Sê-koong, hiện đang học thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những trao đổi, cảm nhận rất riêng xung quanh nội dung đối ngoại nhân dân trên trang Tiếng Lào do báo Thời Đại sản xuất.

PV: Cảm nhận của ông như thế nào khi đọc thông tin trên báo Thời Đại bằng ngôn ngữ Lào?

Ông Kedkeo Manivong: Đầu tiên khi vào trang này tôi thấy tên trang bằng Tiếng Lào rất lạ. Nhưng khi vào đọc thì thấy cấu trúc của trang phong phú và nội dung cũng rất đa dạng, hình ảnh rõ nét. Và tôi cảm nhận, đây sẽ trang mà tôi sẽ luôn theo dõi ngoài báo Lào chính thống.

trang tieng lao la nhung rat huu ich cho nguoi lao song tai viet nam

Ông Kedkeo Manivong, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Ông Sengsackda Somsack: Được! Tôi thấy các mục là dịch từ Tiếng Việt ra đúng không? Khi đọc, tôi rất thích thú các từ vựng mà báo dịch sang vì nó làm cho tôi biết nhiều từ mới hơn.

Anh Sivongsa Udomphone: Do tôi vừa là cán bộ vừa đi học nên việc tìm kiếm thông tin hết sức quan trọng, đặc biệt là thông tin song ngữ Lào và Việt. Lần đầu tiên, tôi đọc trang Tiếng Lào của báo Thời Đại là do người bạn gửi cho đường link. Vừa đọc, tôi đã thấy trang này có những thông tin rất đa dạng và các chuyên mục rất gọn gàng. Hàng ngày, mỗi sáng tôi hay mở điện thoại ra để đọc.

Anh Phanit Silavy: Tôi thấy trang Tiếng Lào do báo Thời Đại thực hiện là một trang báo được các bạn lưu học sinh Lào lựa chọn để tìm kiếm những thông tin hữu ích. Trong đó, chúng tôi tìm về văn hoá, đất nước, con người Việt Nam. Tôi vào trang và kích vào tin để đọc thì thấy rất phong phú đa dạng và thông tin có tính cập nhật. Qua đó, rất thuận lợi cho chúng tôi trong việc tìm kiếm thông tin, nhất là những thông tin liên quan đến pháp luật, văn hóa để chúng tôi sống, làm việc, học tập trên đất nước Việt Nam mà thấy mình có ích.

trang tieng lao la nhung rat huu ich cho nguoi lao song tai viet nam

Anh Sivongsa Udomphone, chuyên viên, UBND tỉnh Sê-koong, Lào, hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

PV: So sánh trang báo Tiếng Lào của báo Thời Đại với trang báo tiếng Lào do người Lào ở đất nước Lào thực hiện, anh có thấy sự khác biệt nào không?

Ông Kedkeo Manivong: Các tên chuyên mục của với báo Lào thì có khác ở chỗ chuyên mục Hữu nghị và các mục nhỏ ở trong đó. Nói về nội dung thì tôi thấy tin có phần cập nhật theo thời gian thực hơn nhiều trang của Lào.

Ông Sengsackda Somsack: Tên của các chuyên mục cũng không khác mấy với trang báo Tiếng Lào. Về mặt nội dung, tôi còn thấy, thông tin ở trang này cập nhật nhanh hơn và làm rõ hơn, nổi bật hơn các hoạt động quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào. Tôi theo dõi tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam qua trang này kịp thời khi xem báo của Lào.

Anh Sivongsa Udomphone: Nếu so sánh trang này với báo điện tử của Lào thì tôi thấy rất giống nhau.

Anh Phanit Silavy: Tôi thấy trang này với báo điện tử Lào gần giống hệt cả về mặt cấu trúc và mặt nội dung. Chỉ có một phần nhỏ, theo tôi là tên của các chuyên mục hơi dài và font chữ hơi khác.

trang tieng lao la nhung rat huu ich cho nguoi lao song tai viet nam

Ông Sengsackda Somsack, Phó Giám đốc trường Chính trị tỉnh Champasack, Lào

PV: Theo ông, người thực hiện trang Tiếng Lào của báo Thời Đại cần phải bổ sung điểm nào, lược bớt điểm nào?

Ông Kedkeo Manivong: Theo tôi, cấu trúc và hình thức là được. Người đọc đã hiểu nội dung Báo muốn mang tới cho bạn đọc.

Ông Sengsackda Somsack: Theo cá nhân tôi, các tiêu đề của mục nên gạch đầu dòng để dễ phân biệt. Các phần còn lại, vậy là ổn rồi.
Anh Sivongsa Udomphone: Theo tôi, khi đọc tôi muốn biết tình trạng của bài báo đó là lượng người đã đọc và bao nhiêu người quan tâm đến thông tin đó.

Anh Phanit Silavy: Theo tôi nên bổ sung và cập nhật lại font chữ theo chuẩn của Lào.

trang tieng lao la nhung rat huu ich cho nguoi lao song tai viet nam

Anh Phanit Silavy, Trưởng phòng Công nghiệp, Sở Công Thương, tỉnh Sê-koong, hiện đang học thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

PV: Vậy trong trang này, ông thích và quan tâm đến mục nào nhất?

Ông Kedkeo Manivong: Tôi đọc tất cả các thông tin liên quan đến quan hệ Việt-Lào. Đọc thông tin liên quan đến đối ngoại nhân dân. Tôi cũng đọc thông tin liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội và du lịch của Việt Nam. Đặc biệt, tôi thường quan tâm đến những hoạt động hợp tác của hai nước Việt-Lào vì nó gắn bó trực tiếp với hoạt đông công tác của tại Việt Nam hiện nay.

Ông Sengsackda Somsack: Tôi thích đọc tin liên quan đến thể thao và chăm sóc sức khoẻ. Vì hiện nay thông tin về sức khoẻ là một phần trong cuộc sống và người Lào hiện nay đang rất tích cực quan tâm.

Anh Sivongsa Udomphone: Tôi thích đọc mảng kinh tế-chính trị-xã hội. Vì nó liên quan rất nhiều trong quá trình nghiên cứu và học tập của tôi ở Việt Nam. Ngoài ra, tôi là người thích đi du lịch và khám phá, do đó tôi cũng theo dõi điểm du lịch, khu ẩm thực và vui chơi của Việt Nam qua trang này.

Anh Phanit Silavy: Tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và làm cho nhà nước nên tôi rất quan tâm tới tình hình kinh tế của khu vực và quốc tế. Tôi còn đặc biệt quan tâm tới quan hệ hợp tác của hai nước Việt – Lào.

PV: Trân trọng cám ơn!

Pv thực hiện.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động