Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:13 | 22/11/2017 GMT+7

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc mạnh mẽ và toàn diện

aa
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, ngày 21/11, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt Choi Young-joo và một số doanh nghiệp của Hàn Quốc.

thuc day quan he viet nam han quoc manh me va toan dien

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. (Ảnh: VGP)

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Lee Nak-yon hoan nghênh Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Hàn Quốc, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới; bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những thiệt hại về người và của do bão lụt gây ra ở khu vực miền Trung Việt Nam thời gian qua.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Lee Nak-yon và bày tỏ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà Thủ tướng Lee Nak-yon và Chính phủ Hàn Quốc đã dành cho đoàn, cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã kịp thời hỗ trợ 1 triệu USD giúp nhân dân miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trong những năm qua; trao đổi và nhất trí các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Cụ thể: tiếp tục duy trì giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, tạo môi trường chính trị thuận lợi để mở rộng hợp tác; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại hiện có như Đối thoại chiến lược ngoại giao-an ninh-quốc phòng và các cơ chế đối thoại khác; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm 2020; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân; tích cực hỗ trợ, bảo đảm an toàn và lợi ích chính đáng cho công dân của nhau; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của cơ quan đại diện hai nước; tiếp tục duy trì phối hợp trên các diễn đàn đa phương, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

thuc day quan he viet nam han quoc manh me va toan dien

Toàn cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, bảo vệ môi trường như: các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ (ô tô, sản phẩm điện tử - bán dẫn...), năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng (đường bộ, đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không đường biển, hạ tầng đô thị, phát triển đô thị thông minh), sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tích cực tham gia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng thương mại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng thông báo Việt Nam đang triển khai xây dựng một số đặc khu hành chính - kinh tế, ưu tiên đầu tư vượt trội, dư địa thu hút đầu tư còn rất lớn, mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện để các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm, tham gia đầu tư phát triển các đặc khu này; đề nghị Hàn Quốc có chính sách, biện pháp hữu hiệu tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, trước mắt ưu tiên xem xét thuận lợi cho việc nhập khẩu gạo, cấp phép kiểm dịch thêm đối với 4 loại hoa quả tươi của Việt Nam (vú sữa, chôm chôm, nhãn, vải…); hỗ trợ Việt Nam tham gia các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc; tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp, nông thôn, huấn luyện an toàn năng lượng.

Phó Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, sớm ký Hiệp định tương trợ dân sự và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc; xem xét ký gia hạn Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS khi MOU sẽ hết hiệu lực vào tháng 5/2018 và tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS; miễn thị thực và tạo điều kiện thuận lợi về xuất nhập cảnh đối với khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc; tăng các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước; nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là việc đóng góp giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong quan hệ hai nước sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhấn mạnh cá nhân Thủ tướng và Chính phủ Hàn Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam, khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai tốt các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu.

Cũng trong ngày 21/11, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt Choi Young-joo.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội hữu nghị Hàn-Việt đối với sự phát triển quan hệ của hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Hàn Quốc; đề nghị ông Choi Young-joo với vai trò là Chủ tịch Hội, nhà doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là hợp tác kinh tế, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp đại diện tập đoàn SK, Tập đoàn tài chính KB và đại diện hãng truyền thông Maeil Business của Hàn Quốc.

Theo VOV


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động