Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:39 | 24/11/2017 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

aa
TĐO – Ngày 23/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Quốc vụ khanh ngoại giao Bồ Đào Nha Teresa Ribeiro, Tập đoàn SK Group của Hàn Quốc và Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka (OCCI) do ông Hiroshi Ozaki, Chủ tịch OCCI dẫn đầu.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep khach quoc te

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh ngoại giao Bồ Đào Nha Teresa Ribeiro chiều 23/11.

Tiếp Quốc vụ khanh ngoại giao Bồ Đào Nha Teresa Ribeiro chiều 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang thăm lẫn nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ truyền thống đã “bắt mối” từ 500 năm trước, khi những người Bồ Đào Nha đầu tiên đến Việt Nam.

Quốc vụ khanh Teresa Ribeiro nhất trí rằng, hai nước với quan hệ hợp tác kéo dài 5 thế kỷ, cần thúc đẩy hơn nữa, biến thế mạnh về quan hệ chính trị thành kết quả hợp tác cụ thể.

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2016) và 500 năm sự có mặt của Bồ Đào Nha ở Việt Nam, hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác và cần tiếp tục hiện thực hóa các văn kiện này, trong đó tập trung vào quan hệ kinh tế, thương mại.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhìn nhận, mặc dù kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Bồ Đào Nha tăng nhanh, nhưng con số tuyệt đối còn ở mức thấp (năm 2016 đạt 350 triệu USD so với 280 triệu USD năm 2013), trong khi tiềm năng của hai nước còn rất lớn. Thủ tướng mong muốn hai bên tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang thăm lẫn nhau, trao đổi, tìm hiểu thêm nhiều các cơ hội hợp tác đầu tư.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Bồ Đào Nha ủng hộ thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tạo thuận lợi phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng về đẩy mạnh hợp tác kinh tế, Quốc vụ khanh Teresa Ribeiro cho rằng, đây là lĩnh vực Bồ Đào Nha rất quan tâm. Phía Bồ Đào Nha đã thảo luận với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam các biện pháp để đẩy mạnh lĩnh vực này. Bà Teresa Ribeiro cho rằng, chắc chắn các doanh nghiệp Bồ Đào Nha sẽ quan tâm đến thị trường Việt Nam, nhất là lĩnh vực như du lịch, khách sạn, vì Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh, hay lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý nước…

Ủng hộ EVFTA, bà Teresa Ribeiro bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ ký kết vào năm 2018, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha.

Cảm ơn Quốc vụ khanh Teresa Ribeiro, Thủ tướng chúc bà thành công trên cương vị của mình, đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước và mong bà sẽ nhiều lần đến thăm Việt Nam, một đất nước có nhiều phong cảnh nổi tiếng.

Cùng chiều, Thủ tướng đã tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK Group, Hàn Quốc.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep khach quoc te

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK Group, Hàn Quốc.

Thủ tướng hoan nghênh Chủ tịch SK Group sang thăm và thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và nhắc lại ấn tượng đã từng thăm trụ sở SK Group tại Hàn Quốc. Thủ tướng cho rằng là một tập đoàn lớn, nổi tiếng tại Hàn Quốc, SK Group cần là doanh nghiệp đi đầu trong đầu tư tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao chủ trương của Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân. Ông Chey Tae-won cũng đánh giá cao sự lớn mạnh nhanh chóng của khối kinh tế tư nhân tại Việt Nam, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Bày tỏ mong muốn, mở rộng sản xuất đầu tư tại Việt Nam, ông Chey Tae-won cho biết, SK Group có thế mạnh về khoa học - công nghệ và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.

Chia sẻ kinh nghiệm của SK Group trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Hàn Quốc cũng như các quốc gia mà tập đoàn này có hoạt động đầu tư, ông Chey Tae-won cho rằng, Việt Nam cần xây dựng một nền tảng thông tin mạnh mẽ, để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Với lợi thế là dân số trẻ, tốc độ tiếp cận công nghệ cao, Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng nguồn lao động, hình thành một nguồn nhân lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu giai đoạn mới.

Ghi nhận và đánh giá cao những chia sẻ của ông Chey Tae-won với những gợi ý thiết thực cho mô hình phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ để phù hợp với cách mạng công nghiệp 4.0. Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn SK Group tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam và đang tiếp tục mở rộng đầu tư với mô hình này.

Thủ tướng cũng cho biết sẽ giao các bộ, ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho SK Group cũng như các nhà đầu tư lớn, có ưu thế về tài chính, công nghệ tham gia tiến trình mua cổ phần doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ mong muốn, với thế mạnh của mình, SK Group tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp bán dẫn và các dự án triển hạ tầng trọng điểm.

Chiều tối cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka (OCCI) do ông Hiroshi Ozaki, Chủ tịch OCCI dẫn đầu.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep khach quoc te

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka (OCCI) do ông Hiroshi Ozaki, Chủ tịch OCCI dẫn đầu.

Trong bối cảnh mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, Thủ tướng chào mừng đoàn đại biểu OCCI sang thăm Việt Nam để tìm hiểu thêm nhiều cơ hội hợp tác. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp ODA lớn nhất, nước đầu tư trực tiếp lớn thứ 2 và đối tác thương mại song phương thứ 4 của Việt Nam.

Đánh giá cao những nỗ lực của ông Hiroshi Ozaki vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư, kết nối doanh nghiệp Osaka và Việt Nam, Thủ tướng hoan nghênh Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka đã có nhiều hoạt động, chương trình hợp tác với Việt Nam, nhất là thường xuyên tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tổ chức hội thảo và đối thoại, qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị với nhiều kinh nghiệm trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, OCCI phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động xúc tiến doanh nghiệp.

“Các bạn có thể đi trực tiếp các địa phương của Việt Nam, vì nhu cầu đầu tư ở các địa phương rất lớn, mở ra một không gian rộng lớn để các bạn có thể trao đổi hợp tác, tùy vào thế mạnh từng địa phương”, Thủ tướng nói.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản và Osaka trở thành cổ đông chiến lược, tham gia tích cực vào tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, kể từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng tháng 6 vừa qua, ông Hiroshi Ozaki thông báo với Thủ tướng về kết quả tốt đẹp từ các cuộc làm việc với các cơ quan, địa phương của Việt Nam.

Ông Hiroshi Ozakicho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và Osaka mong muốn sang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và dẫn kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy, Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Nhật Bản.

Cảm ơn OCCI quan tâm đến Việt Nam, Thủ tướng đã giới thiệu một số lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư phát triển, nhất là công nghiệp phụ trợ. Bên cạnh đó là các lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến sâu khi mà Việt Nam có rất nhiều nguyên liệu nhưng công nghệ chế biến còn thấp.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ mong muốn OCCI thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, tăng cường giới thiệu, khuyến khích du khách Nhật Bản đến Việt Nam, một đất nước có nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó có Hội An, vốn là thương cảng sôi động từ đầu thế kỷ 17 bởi các đội tàu buôn của Nhật Bản.

Thủ tướng khẳng định, bất cứ lĩnh vực mà các doanh nghiệp Nhật Bản, Osaka quan tâm, có nhu cầu, Chính phủ sẽ giao cho các bộ, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi.

Tuệ Lâm (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động