Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:23 | 14/01/2018 GMT+7

Phó Thủ tướng: Cà Mau cần nhiều giải pháp đột phá trong năm 2018 để phát triển kinh tế - xã hội

aa
TĐO - Ngày 13/1, đoàn công tác của Chính phủ do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn.

pho thu tuo ng ca mau ca n nhie u gia i pha p do t pha trong nam 2018 de pha t trie n kinh te xa ho i

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau. (Ảnh: VGP)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, năm 2017, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 37.847 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.170 tỷ đồng, bằng 93,1% kế hoạch, tăng 9,9%. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 530.000 tấn, tăng 7,9% và sản lượng lúa đạt 510.000 tấn, tăng 12% so với năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 37.700 tỷ đồng, tăng 7,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,108 tỷ USD, tăng 13% so với 2016; thu ngân sách nhà nước đạt 4.183 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán; có 29 xã đạt nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9%...

Trên cơ sở đó, năm 2018, Cà Mau phấn đấu GRDP đạt khoảng 40.480 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,4 triệu đồng/ người; thu ngân sách đạt 4.202 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD; giải quyết việc làm cho 38.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn có hệ thống xử lý nước thải theo quy định đạt 98%...

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng thực tế cho thấy kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế chưa cao, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất còn chậm. Thu ngân sách còn thấp; cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực chưa đáp ứng yêu cầu (PCI năm 2016 xếp thứ 54/63). Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường đã gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Ô nhiễm môi trường tại các nhà máy chế biến thuỷ sản, khu dân cư ven biển, an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp. Tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm…

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Tỉnh cần khai thác tiềm năng, lợi thế cũng như đề ra giải pháp đột phá hơn nữa, phấn đấu đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Tỉnh cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với an ninh quốc phòng. Chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ngành nghề thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, điều phối phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh và bổ trợ lẫn nhau trong vùng.

Quản lý chặt chẽ, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất, đất sử dụng sai mục đích. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm. Có cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, chú trọng việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng, chế biến hải sản mà nuôi tôm là thế mạnh của tỉnh.

“Thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để tạo ra những khu như Khu điện đạm, khí hoá lỏng với nguồn thu hàng ngàn tỷ. Đồng thời, lĩnh vực nông thuỷ sản cần thu hút doanh nghiệp gắn với “4 nhà”. Các doanh nghiệp lớn chính là động lực tạo ra sản xuất lớn, tạo doanh thu lớn và nhiều công ăn việc làm cho người dân”, Phó Thủ tướng gợi mở.

Cà Mau hiện đang triển khai dự án cảng tổng hợp Hòn Khoai tại khu vực đảo Hòn Khoai. Đây là cảng nước sâu, có khả năng đón tàu có tải trọng lên đến 250.000 tấn. Dự án này không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh mà còn là cửa ngõ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng ra biển, góp phần giảm chi phí vận chuyển và nâng cao tính cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của vùng như thủy sản, lúa gạo, trái cây.

pho thu tuo ng ca mau ca n nhie u gia i pha p do t pha trong nam 2018 de pha t trie n kinh te xa ho i

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau trong năm 2018. (Ảnh: VGP)

Trong công nghiệp, tỉnh cần chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị sản phẩm như chế biến hải sản, tìm kiếm thị trường và cạnh tranh quyết liệt. Muốn vậy phải chú ý tạo điều kiện khởi nghiệp cho doanh nghiệp cũng như xây dựng doanh nghiệp lớn trong việc phát huy thế mạnh của liên kết vùng. Từ đó, tạo ra giá trị thương hiệu chung cho cả vùng và của từng tỉnh nói riêng. Tỉnh cần nghiên cứu, đánh giá về quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn để phát triển kinh tế – xã hội với việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển cây con thích ứng với xâm nhập mặn, tạo giá trị và thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, việc phát huy liên kết vùng vừa có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, vừa có ý nghĩa bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh và cả khu vực. Từ đó, tạo ra thế mạnh liên kết của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, thuỷ lợi cho cả vùng để phát huy thế mạnh chung.

Bên cạnh đó, Cà Mau cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, coi phục vụ nhân dân và doanh nghiệp là mục tiêu cao nhất. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định các tổ chức và cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ. Lãnh đạo tỉnh cần có quyết tâm chính trị trong việc tạo cơ chế thông thoáng, cởi mở để thu hút doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

pho thu tuo ng ca mau ca n nhie u gia i pha p do t pha trong nam 2018 de pha t trie n kinh te xa ho i

Phó Thủ tướng trao xe đạp cho các em học sinh hiếu học huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: VGP)

Cũng nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch danh dự Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số đã trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Thới Bình; đến thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tường (phường 8, TP Cà Mau) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế (phường 5, TP Cà Mau); thăm khu công nghiệp khí - điện- đạm Cà Mau và Công ty cổ phần Chế biến và Dịch vụ thuỷ sản Cà Mau.

Tuệ Lâm (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động