Trang chủ Chính trị - Xã hội
00:31 | 18/07/2017 GMT+7

Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ IV: Tôn vinh tình cảm hiếm có trong quan hệ quốc tế

aa
TĐO - Chiều ngày 17/7, tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào (Lào), Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ IV đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chính thức được khai mạc. Hơn 800 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân các dân tộc Lào, đông đảo bà con Việt kiều tại thủ đô Vientiane và 55 đại biểu Việt Nam đã tham dự.

Tham dự buổi lễ, về phía Lào có: ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Vilayvong Bouddakham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, cùng đại diện đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc Lào, đông đảo bà con Việt kiều tại thủ đô Vientiane.

Về phía Việt Nam có: ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch TƯ Hội hữu nghị Việt Nam – Lào làm trưởng đoàn; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng 55 thành viên của Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào.

khai mac lien hoan huu nghi nhan dan viet nam lao lan thu iv ton vinh tinh cam hiem co trong quan he quoc te

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Lào - Việt chiều 17//7/2017

Phát biểu khai mạc Liên hoan, ông Vilayvong Bouddakham chào mừng đoàn đại biểu nhân dân hai nước tham dự các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp hai nước cùng nhau kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). Ông nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam đã trở thành di sản quý giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, rất mực thủy chung, trước sau như một và là tình cảm hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Ông Vilayvong Bouddakham chia sẻ thêm: Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV là hoạt động tiếp nối Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III được tổ chức năm 2012 diễn ra tại Việt Nam. Tại Liên hoan lần này, hai bên sẽ cùng tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Tuyên bố chung của Chính phủ hai nước và thỏa thuận về cách thức trong việc thúc đẩy các bộ ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chương trình hợp tác mà hai Chính phủ đã thỏa thuận. Đây chính là những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam không ngừng được phát triển.

khai mac lien hoan huu nghi nhan dan viet nam lao lan thu iv ton vinh tinh cam hiem co trong quan he quoc te

Phó Thủ tướng Lào (bên phải) cùng Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt trò chuyện với cựu chiến binh Việt Nam

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV được tổ chức tại thủ đô Vientiane, ông Trần Văn Túy cho biết: Đây là dấu mốc có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với việc củng cố và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đồng thời, cũng là dịp để hai bên cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang và nhận thức sâu sắc thêm về tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của mối quan hệ đặc biệt này. Coi đây là nhân tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước. Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước Lào – Việt Nam lần này được tổ chức trên đất nước Lào tươi đẹp cũng chính là một cố gắng chung, một biện pháp thiết thực để chúng ta cùng góp sức vào việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

khai mac lien hoan huu nghi nhan dan viet nam lao lan thu iv ton vinh tinh cam hiem co trong quan he quoc te

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ khai mạc


Trong khuôn khổ Liên hoan từ ngày 17- 23/7, Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam-Lào sẽ: dự Lễ mít tinh kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm ngày kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017) do Đảng và Nhà nước Lào tổ chức vào ngày 18/7/2017; Giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội hữu nghị và triển khai các hoạt động tăng cường giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, giao lưu với các tầng lớp nhân dân Thủ đô Vientiane, tỉnh Vientiane, tỉnh Xiêng Khoảng, giao lưu hữu nghị, văn hóa, văn nghệ Việt Nam – Lào...

Trước đó, sáng 17/7, đoàn 55 đại biểu Việt Nam đã có mặt tại Thủ đô Vientiane (Lào) để tham dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ IV. Đoàn đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lào đã hy sinh vì Tổ quốc tại trung tâm Thủ đô Vientiane của Lào. Đoàn cũng đã đặt hoa trước Tượng đài Chủ tịch Kaisone Phomvihan tại Bảo tàng Chủ tịch Kaisone Phomvihan.

Theo lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào: Chủ tịch Kaysone Phomvihane là người đồng chí, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam; Người đặt nền móng và dày công vun đắp, giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Người Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ tình cảm cao đẹp, công lao to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong; cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

khai mac lien hoan huu nghi nhan dan viet nam lao lan thu iv ton vinh tinh cam hiem co trong quan he quoc te

Hình ảnh tại Chương trình văn nghệ do Ban chỉ đạo cấp Quốc gia tổ chức

Kết thúc Lễ khai mạc, đoàn đại biểu nhân dân hai nước đã dự tiệc chiêu đãi thân mật, ấm cúng và giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ đặc trưng văn hóa hai nước.Tối cùng ngày, Đoàn đã tham dự Chương trình văn nghệ do Ban chỉ đạo cấp Quốc gia tổ chức tại Nhà Văn hóa Quốc gia Lào chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Yên Ba

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động