Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao về hợp tác lao động
Dự hội nghị có Đoàn cấp cao của 5 nước, các tổ chức quốc tế như: ILO, IOM UNDP, đại diện các trường dạy nghề, doanh nghiệp xuất khẩu lao động tại Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận.
Đảm bảo thịnh vượng bền vững chung
Với đặc điểm địa lý có chung đường biên giới, di cư lao động qua biên giới là một trong những ưu tiên lớn trong hợp tác 5 nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước đã thúc đẩy người dân tại các tỉnh dọc biên giới không ngừng di cư sang quốc gia lân cận tìm kiếm việc làm và đa phần trong số họ là lao động phổ thông.
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VOV)
Từ năm 2015, nhằm quản lý lao động di cư, đặc biệt lao động di cư xuyên biên giới giữa các nước CLMTV; Chính phủ Thái Lan đã có sáng kiến tổ chức Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị quan chức cao cấp về hợp tác lao động 5 nước lần thứ nhất vào tháng 9/2015 với chủ đề “Tăng cường hợp tác lao động về di cư tạo việc làm giữa các nước”.
Kể từ đó, sự kiện này được coi là một trong những hoạt động cấp cao chính thức được tổ chức 2 năm/lần, mở ra một cơ chế hợp tác mới giữa 5 nước khu vực Tiểu vùng sông Mekong, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, chính trị và xã hội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và Xã hội cho rằng, với nền tảng hợp tác chặt chẽ trên các phương diện kinh tế, văn hóa và chính trị, các nước CLMTV quyết tâm hướng tới mở rộng hội nhập và kết nối kinh tế nhằm đảm bảo thịnh vượng bền vững chung.
Đồng thời nâng cao vai trò của khu vực với tư cách là các thành viên tích cực và có trách nhiệm của một mái nhà chung ASEAN và của cộng đồng quốc tế.
Bảo vệ quyền lợi cho người lao động di cư
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nêu rõ: “Trong bối cảnh lao động di cư giữa các nước có xu hướng gia tăng, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và việc tạo cơ hội cho người lao động được trang bị kiến thức, các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc nhằm giúp người lao động có việc làm ổn định, thu nhập tốt là một trong những vấn đề ưu tiên của các nước. Xuất phát từ ưu tiên trên, chủ đề được Việt Nam lựa chọn của Hội nghị Quan chức cấp cao về hợp tác lao động 5 nước năm nay, đó là “Thúc đẩy Phát triển nguồn nhân lực và việc làm bền vững cho người lao động di cư”.
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Doãn Mậu Diệp. (Ảnh: VOV)
Hội nghị sẽ diễn ra với nhiều phiên họp chủ đề. Tại phiên họp mở rộng chung, đại biểu các nước tham dự sẽ tập trung thảo luận về chủ đề: “Tổng quan về các vấn đề di cư và hợp tác lao động khu vực tại các quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông”. Theo đó, các đại biểu sẽ được cung cấp những thông tin tổng quan và cập nhật tình hình di cư và hợp tác đào tạo nghề tại các nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam.
Sau phiên thảo luận, các đại biểu sẽ tham dự 3 phiên họp chuyên đề gồm: Hệ thống pháp luật về quản lý lao động và di cư nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và việc làm bền vững cho người lao động di cư; Phát triển nguồn nhân lực và tương lai việc làm - tác động tới người di cư tự do; Tăng cường hỗ trợ người lao động di cư xuyên biên giới tại các nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan, Việt Nam.
Cùng với các phiên họp mở rộng trên, các đại biểu cũng sẽ tham dự 01 phiên họp kín thảo luận và thông qua Dự thảo tuyên bố chung về di cư lao động an toàn để trình lên Hội nghị Bộ trưởng về Hợp tác lao động các nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan, Việt Nam lần thứ 2 thông qua.
Thông qua Hội nghị, các đại biểu và chuyên gia sẽ đề xuất những hoạt động ưu tiên để hỗ trợ và bảo vệ quyền của người lao động di cư trong thời gian tới, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và việc tạo cơ hội cho người lao động được trang bị kiến thức, các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc nhằm giúp người lao động có được việc làm ổn định, thu nhập tốt là việc làm quan trọng.
Hội nghị kết thúc vào ngày 2/8.
Thùy Linh (t/h)