Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:50 | 22/10/2017 GMT+7

Đánh giá về Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2017

aa
Từ ngày 15-18/10, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington.

Đồng thời, Thượng tướng tiến hành hàng loạt cuộc gặp với giới chức Hoa Kỳ, các nghị sỹ Quốc hội, đại diện một số tổ chức của Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác song phương, thúc đẩy các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam.

danh gia ve doi thoai chinh sach quoc phong viet nam hoa ky 2017

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương (APCSS)

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Washington đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về nội dung của cuộc đối thoại và hợp tác quốc phòng song phương.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần này tổ chức ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ theo cơ chế luân phiên hằng năm. Năm ngoái, cuộc đối thoại tổ chức tại Hà Nội.

Chuyến làm việc của Thứ trưởng và Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần này được tiếp nối ngay sau chuyến thăm Hoa Kỳ rất thành công của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Vì vậy, cuộc Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần này chủ yếu là nhằm cụ thể hóa những nội dung mà bộ trưởng quốc phòng hai nước đã thống nhất trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vừa qua.

Tuy nhiên, cuộc đối thoại lần này cũng có một ý nghĩa khác, đó là diễn ra trước thềm chuyến thăm cấp cao Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng.

Vì vậy, hai bên còn trao đổi một số nội dung quốc phòng làm sao cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump có được cái nhìn đầy đủ về các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết theo thống nhất giữa hai bộ trưởng quốc phòng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, hai bên đã thống nhất sẽ xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc phòng trong 3 năm, từ 2018-2021.

Trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần này, hai bên đã cùng trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất những nội dung cơ bản của kế hoạch 3 năm đó.

Một trong những nội dung trọng tâm của chuyến đi lần này là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, liên quan vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết đây là nội dung đầu tiên đặt ra trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ.

Các quan chức Hoa Kỳ hoàn toàn thống nhất với phía Việt Nam rằng đây là một trong những nội dung hợp tác đã có kết quả rất tích cực, đem lại lợi ích cho cả hai phía, không chỉ là vấn đề khắc phục hậu quả của quá khứ mà nó đã tạo nền tảng, tạo lòng tin cho tương lai hợp tác giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm các liệt sỹ Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

danh gia ve doi thoai chinh sach quoc phong viet nam hoa ky 2017

Toàn cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2017. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam với Hoa Kỳ trong lĩnh vực tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh đây là một lĩnh vực hợp tác mà Việt Nam rất tự hào vì chúng ta làm vì lòng nhân đạo, vì trách nhiệm của người chiến thắng và vì xây dựng lòng tin cho sự hợp tác với Hoa Kỳ.

Thứ trưởng đã điểm qua một số lĩnh vực mà Việt Nam đã và đang hợp tác với Hoa Kỳ. Một là tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Hai là khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam. Ba là khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin.

Ông nhấn mạnh lĩnh vực thứ ba là một trong những trọng tâm hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả chiến tranh. Một điểm sáng rất đáng mừng là dự án tẩy độc da cam/dioxin ở Đà Nẵng do Hoa Kỳ tài trợ, trị giá gần 100 triệu USD, bắt đầu từ năm 2014 và đến nay đã chính thức thành công, có thể kết thúc được.

Hai bên dự kiến sẽ báo cáo hai chính phủ để tổ chức lễ công bố hoàn thành dự án này vào dịp tháng 11, khi Tổng thống Donald Trump sang thăm Đà Nẵng dự Hội nghị APEC và thăm chính thức Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về nội dung hợp tác quốc phòng song phương trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam tới đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết hợp tác quốc phòng chỉ là một bộ phận trong tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đầu tiên phải kể đến hợp tác về kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại và hợp tác về quốc phòng. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng là một trong những yếu tố tích cực trong quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.

Liên quan trực tiếp đến chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh hy vọng hai nước sẽ tổ chức được buổi lễ công bố hoàn thành dự án tẩy độc dioxin ở Đà Nẵng với sự có mặt của quan chức cấp cao hai nước và Tổng thống Donald Trump sẽ dành thời gian đến nơi triển khai dự án ở ngay gần sân bay và ông sẽ nhìn thấy được ngay thành quả hợp tác của hai nước.

Thứ trưởng đánh giá đây sẽ là một hành động rất có ý nghĩa để hai nước tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong những năm tới đây.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động