Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:27 | 23/08/2017 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

aa
TĐO - Chiều 22/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Somphanh PhengKhammy làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đúng vào năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao anh hùng liệt sỹ, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế và là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan tiep doan uy ban hoa binh va doan ket lao

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và đoàn kết Lào

Đánh giá cao vai trò và các hoạt động hữu nghị hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước, trong đó có Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những hoạt đô%3ḅng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thiết thực nhằm củng cố mối quan hệ truyền thống lâu đời của hai nước Việt Nam – Lào. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức nhân dân Việt Nam không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tổ chức nhân dân Lào; mong muốn mối quan hê%3ḅ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa hai Ủy ban nói riêng, trong thời gian tới sẽ thu được kết quả to lớn hơn nữa, góp phần củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Bày tỏ vui mừng được Chủ tịch Quốc hội dành thời gian đón tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào cho rằng, chuyến thăm này rất đặc biệt đối với ông vì đây là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan tiep doan uy ban hoa binh va doan ket lao

Toàn cảnh buổi tiếp

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về kết quả cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu diễn ra trước đó, Chủ tịch Ủy ban Somphanh PhengKhammy cho biết, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và trao đổi nhiều nội dung hoạt động trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Somphanh Phengkhammy khẳng định kết quả làm việc trong buổi tọa đàm góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và là một hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Cho rằng, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đang có những hoạt động rất thiết thực, Chủ tịch Ủy ban Somphanh PhengKhammy cũng mong muốn, có cơ hội tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để làm phong phú, đa dạng hơn nữa các hoạt động của Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào hoạt động phong phú và đa dạng.

Bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về món quà tặng công trình nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Somphanh Phengkhammy cho rằng đây là món quà có ý nghĩa to lớn của Việt Nam mà nhân dân Lào vô cùng trân trọng.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Somphanh Phengkhammy khẳng định, trong tình hình mới, hai nước Việt Nam- Lào nói chung và hai Quốc hội nói riêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, có hình thức phối hợp phong phú hơn để duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động