Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:46 | 18/02/2018 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước

aa
Chia sẻ những cảm xúc trong ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Quốc hội đã, đang và nỗ lực tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc để tạo niềm tin ngày càng lớn của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là tiềm lực lớn nhất, vững bền nhất để Việt Nam có thể vươn cao, vươn xa hơn nữa…

Năm 2017 - là năm đầu tiên sau nhiều năm cả nước đạt mức tăng trưởng cao, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,81% vượt kế hoạch đề ra. Đó là kết quả của sự đoàn kết đồng lòng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện niềm tin to lớn của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước… Chia sẻ những cảm xúc trong ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Quốc hội đã, đang và nỗ lực tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc để tạo niềm tin ngày càng lớn của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là tiềm lực lớn nhất, vững bền nhất để Việt Nam có thể vươn cao, vươn xa hơn nữa…

chu tich quoc hoi nang cao hieu qua hoat dong quoc hoi tao niem tin cua nhan dan voi dang voi nha nuoc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời phỏng vấn

Thưa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, với sự nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương trước một năm đầy biến động, khó khăn và thách thức nhưng Việt Nam đã đạt được kết quả hết sức khả quan trên mọi phương diện. Xin Chủ tịch Quốc hội chia sẻ đôi điều khi nhìn lại năm 2017?

Trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể đồng bào, chiến sỹ và Nhân dân cả nước nhân dịp đầu xuân 2018.

Chúng ta rất vui mừng, khi năm 2017, là năm đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đạt mức tăng trưởng 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, sau nhiều nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp.

Đối với Quốc hội, là năm thứ 2 của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, nhiều nội dung đã được đặt lên bàn nghị sự, trong đó có những nội dung phức tạp, mới mẻ, nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Sau khi xem xét, cân nhắc thận trọng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 18 Luật và cho ý kiến về 15 dự án Luật khác, trong đó có nhiều luật khó với phạm vi điều chỉnh rộng, trong quá trình thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng qua trao đổi thẳng thắn và lý lẽ thuyết phục cuối cùng tạo được sự đồng thuận cao khi Quốc hội thông qua những dự án Luật này.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thực hiện giám sát các chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nội dung cũng đều là các vấn đề mang tính thời sự, "hợp ý đảng và lòng dân" như: Giám sát về an toàn thực phẩm; về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; về Đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”,… đã tạo tiền đề triển khai kịp thời Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội đã được nhân dân đánh giá cao.

Năm 2017, với việc nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả, vừa kiên trì hoàn thiện nâng cao chất lượng, vừa phải bảo đảm tiến độ, Quốc hội đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và quyết định thông qua: Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; Việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh…. Điều đó đã chứng tỏ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và từng Đại biểu Quốc hội luôn ý thức rõ trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân.

chu tich quoc hoi nang cao hieu qua hoat dong quoc hoi tao niem tin cua nhan dan voi dang voi nha nuoc

Phiên họp toàn thể tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

Thưa chủ tịch Quốc hội, đến thời điểm này, chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV với tinh thần nhất quán, xuyên suốt là đổi mới, đoàn kết, sáng tạo và hành động. Chủ tịch Quốc hội có hài lòng với những kết quả đã đạt được hay không?

Điều này có lẽ nên để dành cho cử tri và Nhân dân đánh giá sẽ khách quan hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng, Quốc hội đang nỗ lực thực hiện lời hứa của mình với cử tri và Nhân dân cả nước. Trong năm qua, chúng ta đã thấy, có những nội dung thảo luận chưa bao giờ được truyền hình trực tiếp, như: Công tác thu - chi ngân sách nhà nước, công tác tư pháp, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… thì vừa qua, tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội đã thực hiện và tạo ra hiệu ứng tích cực.

Cùng với những kết quả đạt được tôi đã nói ở trên, tất cả các công việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đều được tiến hành công khai với quy trình chặt chẽ, minh bạch theo đúng trình tự, thủ tục luật định đã tạo được sự đồng thuận cao, cũng như đánh giá tích cực của cử tri và dư luận.

Tuy trong quá trình hoạt động, vẫn còn nhiều vấn đề của thực tiễn cuộc sống mà với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của cử tri và xã hội, Quốc hội chưa đáp ứng được, nhưng với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng và Quốc hội, để thực hiện đầy đủ, thực chất quyền lực mà nhân dân đã trao cho Quốc hội.

chu tich quoc hoi nang cao hieu qua hoat dong quoc hoi tao niem tin cua nhan dan voi dang voi nha nuoc

Đoàn giám sát của Quốc hội trực tiếp kiểm tra các dự án đường Hồ Chí Minh tại hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn

Thưa Chủ tịch Quốc hội, trên nền tảng những kết quả đã đạt được, năm 2018, hoạt động của Quốc hội sẽ tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào?

Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen. Điều này, Chính phủ, Quốc hội đã có những đánh giá cụ thể, sâu sắc tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua. Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2021. Vì thế, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai tích cực, đầy đủ các nhóm giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Quốc hội thông qua.

Những việc chúng ta đã làm được trong năm 2017 là rất tích cực, đang tạo hiệu ứng lan tỏa và củng cố niềm tin trong nhân dân, trong thời gian tới đây, chúng ta phải tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa để tạo ra sự chuyển động rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn ở tất cả các cơ quan: từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, từ trung ương đến địa phương, cơ sở; Thúc đẩy tinh thần “thượng tôn pháp luật”.

Quốc hội với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm tới. Trong đó, thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chương trình giám sát năm 2018 và xây dựng các chương trình năm 2019 bám sát thực tiễn, bảo đảm đáp ứng đúng và trúng những vấn đề bức xúc của cuộc sống đặt ra; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Điều này, đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải nỗ lực nhiều hơn, phát huy trí tuệ, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, để tạo ra được những chuyển biến tích cực nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém trong thời gian qua.

Việc chúng ta vừa tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các nghị sĩ Quốc hội các nước. Với tiền đề đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội cần đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tiếp tục nâng cao vị thế và tiếng nói của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường đoàn kết và hữu nghị giữa Nhân dân các nước; góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hoá của Đảng và Nhà nước.

Xuân đã về trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong không khí đất nước mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Quốc hội có nhắn gửi gì tới cử tri và nhân dân cả nước?

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi thân ái gửi tới cử tri và nhân dân cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đón chào năm mới, chúng ta hãy phát huy những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2017, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội. Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới. Cả nước chung sức, chung lòng, nhất định thành công.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã trả lời phỏng vấn!

Theo Truyền hình Quốc hội

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động