Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:20 | 23/07/2017 GMT+7

Xúc động chương trình "Hành trình tri ân - Đền ơn đáp nghĩa" tại Quảng Trị

aa
TĐO - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Đoàn TNCS Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức chương trình "Hành trình tri ân - Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Đoàn TNCS Khối các cơ quan Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Kính cẩn nghiêng mình trước phần mộ của các cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Chương trình được thực hiện theo Kết luận số 104-Kl/ĐUK ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng", nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về phong trào "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn" đẹp đẽ của dân tộc.

Tham dự hoạt động, có ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham dự của nhiều đơn vị, với số lượng đoàn viên thanh niên đạt hơn 70 người, trong đó có nhiều cán bộ Đoàn chủ chốt.

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Đoàn làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Thành viên trong đoàn thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang

Đối với mỗi thành viên trong đoàn, được tham dự sự kiện không chỉ là vinh dự lớn lao mà đây còn là dịp để tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nâng cao vai trò và trách nhiệm trong việc tri ân các thế hệ đi trước - những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu và nỗ lực hết mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Chương trình diễn ra trong các ngày 20 - 22/7, mở đầu bằng Lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - nơi ghi dấu huyền thoại về 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân để nối liền huyết mạch giao thông giữa tiền tuyến với hậu phương, góp phần cho Tổ quốc toàn thắng.

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Đường 9

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Đoàn thắp hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị sáng 21/7

Tiếp đó, sáng ngày 21/7, đoàn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Đây đều là những nơi quy tập phần mộ các liệt sỹ có quy mô lớn nhất cả nước, là chốn an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sỹ, trong đó còn không ít phần mộ chưa được ghi tên.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, mỗi thành viên trong đoàn càng thêm khâm phục và tự hào về những người con Tổ quốc đã ngã xuống ở những chiến trường khốc liệt như Thành cổ Quảng trị, Đường 9, Đường Trường Sơn... Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ sẽ mãi luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Đoàn trao tượng trưng căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho bà Võ Thị Đào

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng

Chiều cùng ngày 21/7, đoàn đã khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa dành tặng bà Võ Thị Đào ở xóm Kiệt, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Bà Võ Thị Đào từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học. Chính vì thế, căn nhà tình nghĩa mới sẽ giúp bà vơi bớt khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

Tiếp đó, đoàn đã thăm hỏi và tặng quà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Triệu Phong. Theo ông Nguyễn Hữu Ngọc, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương luôn xác định: việc tham gia thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng là một trong những hoạt động phong trào trọng tâm của các cấp bộ đoàn, của mỗi đoàn viên, thanh niên.

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Đoàn Khối trao tặng 6.000 ngọn nến tri ân cho Huyện đoàn Triệu Phong

xuc dong chuong trinh hanh trinh tri an den on dap nghia tai quang tri

Thành viên trong đoàn thắp hương mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Phong

Cũng tại huyện Triệu Phong, trong ngày 21/7, đoàn đã khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn cũng kết hợp tuyên truyền, tư vấn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Triệu Phong, đợt khám và phát thuốc miễn phí này thực sự đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết thúc chương trình, tối 21/7, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Phong. Nghĩa trang nằm ven Quốc lộ 1A, trên địa bàn xã Ái Tử, là nơi yên nghỉ của 496 anh linh liệt sỹ, trong đó có tới 93 người chưa được biết tên.

Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Tại buổi lễ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Huyện đoàn Triệu Phong 6.000 ngọn nến, trị giá 40 triệu đồng để thắp sáng toàn bộ các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện Triệu Phong, nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động