Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:48 | 16/01/2019 GMT+7

Việt Nam mong muốn Campuchia tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt

aa
Ngày 15/1, bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF-27) tại Siem Reap của Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Siem Reap tham dự APPF-27, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đánh giá cao kết quả của APPF-26 được tổ chức tại Việt Nam vào đầu năm 2018; sự chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam với Campuchia trong việc tổ chức APPF-27.

viet nam mong muon campuchia tiep tuc ho tro cong dong nguoi viet

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, đánh giá Hội nghị APPF-27 được chuẩn bị công phu, cũng như sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của nước chủ nhà.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và toàn diện trên mọi lĩnh vực nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen hồi tháng 12/2018 vừa qua với việc ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng.

Chia sẻ về những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong đổi mới hoạt động, nhất là trong các kỳ họp Quốc hội gần đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong thời gian tới Quốc hội hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, song song với đó, dự án hỗ trợ máy tính, kế hoạch đào tạo nhân lực tiếp tục được thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Campuchia; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, có những đóng góp phát triển kinh tế-xã hội Campuchia cũng như quan hệ hợp tác hai nước.

Với nỗ lực của các lực lượng chức năng hai nước, công tác phân giới cắm mốc đã hoàn thành 84% khối lượng công việc. Từ đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Quốc hội Campuchia quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan Campuchia phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam thúc đẩy sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, phát triển.

Chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng trong thời gian qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và song phương.

Trong năm 2018, Quốc hội hai nước đã tạo ra nhiều cơ chế hợp tác, trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội, đội ngũ cán bộ, chuyên viên.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật; cảm ơn về dự án Nhà Quốc hội do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng.

Nhân dịp Năm Mới 2019, qua Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin trân trọng gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi và chúc mừng Năm mới; đồng thời cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp để tiếp tục trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động