Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:10 | 16/11/2018 GMT+7

Việt Nam - Belarus không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng

aa
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định, Việt Nam là người bạn chân thành, đối tác tin cậy của Belarus.

Chiều 15/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Ravkov Andrei Alekseevich.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì các chuyến thăm, góp phần tạo sự bền vững, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác Việt Nam – Belarus. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Liên Xô trước đây, trong đó có Cộng hòa Belarus ngày nay, trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam.

viet nam belarus khong ngung cung co quan he huu nghi hop tac quoc phong

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Trung tướng Ravkov Andrei Alekseevich. Ảnh: TTXVN.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác với Belarus và mong muốn thời gian tới hai nước đẩy mạnh quan hệ sâu rộng trên các lĩnh vực tiềm năng sẵn có, trong đó, quốc phòng là điểm sáng, góp phần vào mối quan hệ bền chặt giữa hai nước Việt Nam – Belarus; Khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, làm cầu nối để Belarus tăng cường hợp tác với các nước ASEAN.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Belarus tiếp tục thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các hợp đồng thương mại quân sự đã ký kết, ưu tiên hợp tác theo hướng chuyển giao công nghệ và sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật theo nhu cầu của Việt Nam. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước mong muốn Belarus tiếp tục tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập làm việc tại Belarus; hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thúc đẩy giao lưu thương mại, hợp tác đạt kết quả tốt đẹp.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Belarus ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ravkov Andrei Alekseevich cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian đón tiếp và cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, ông đã bàn bạc, thống nhất nhiều vấn đề hợp tác quân sự với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

viet nam belarus khong ngung cung co quan he huu nghi hop tac quoc phong

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Ravkov Andrei Alekseevich. Ảnh: VT.

Hai bên đã ký kết Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực khoa học quân sự, Kế hoạch trao đổi đoàn năm 2019 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ trưởng Ravkov Andrei Alekseevich khẳng định, Việt Nam là người bạn chân thành, đối tác tin cậy của Belarus. Đánh giá cao tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Ravkov Andrei Alekseevich cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp vào quan hệ giữa Việt Nam – Belarus; khẳng định Belarus luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Trung tướng Ravkov Andrei Alekseevich thống nhất thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực tiềm năng thời gian tới, trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm giữa quân đội hai nước.

Hai Bộ trưởng cũng đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học quân sự, kế hoạch trao đổi đoàn năm 2019.

Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn quân sự cấp cao Belarus sẽ đến chào xã giao Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; thăm Bộ tư lệnh Quân khu 7; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa...

N.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động