Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:20 | 30/08/2017 GMT+7

Tuổi trẻ VUFO đưa sân chơi trẻ em về nơi nguồn cội

aa
TĐO - Sáng 26/8, được sự tài trợ của tổ chức Association de Soutien aux Orphelins du Vietnam (ASSORV), Đoàn TNCS Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã chính thức bàn giao công trình thanh niên "Sân chơi trẻ em Điềm Mặc" cho học sinh trường tiểu học tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi thành lập cơ quan tiền thân của VUFO.

Không chỉ là hoạt động về nguồn

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Lễ cắt băng khánh thành công trình "Sân chơi trẻ em Điềm Mặc" sáng 26/8

Công trình nằm trong khuôn khổ dự án "Sân chơi Điềm Mặc", được Đoàn TNCS Liên hiệp xác định là hoạt động trọng điểm trong năm. Theo chị Hoàng Thị Như Hoa, Đảng ủy viên kiêm Bí thư Đoàn TNCS Liên hiệp, ý tưởng xây dựng công trình xuất phát từ mong muốn mang lại một sân chơi bổ ích cho trẻ em địa phương của các thành viên, cán bộ VUFO.

Dự án "Sân chơi Điềm Mặc" không chỉ nhằm giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn cho cán bộ thanh niên nói chung và cán bộ trẻ nói riêng, mà còn mở ra cơ hội giao lưu mới mẻ cho đoàn viên trong cơ quan, từ đó góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể - chị Hoàng Thị Như Hoa nhấn mạnh.

Được sự hỗ trợ về mặt tài chính của ASSORV (50 triệu đồng), Đoàn TNCS Liên hiệp đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên, các ban ngành đoàn thể xã Điềm Mặc và công ty Think Playgrounds (TPG) - một công ty từng hỗ trợ xây dựng nhiều sân chơi cộng đồng đã lên kế hoạch triển khai dự án, với mục tiêu kịp đưa sân chơi đến với các em học sinh trước khi năm học mới bắt đầu.

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Thành viên trong đoàn góp sức trang trí cho các vật dụng trong sân chơi

Tham gia hoạt động lần này có 14 đoàn viên thanh niên tới từ nhiều ban, đơn vị trực thuộc VUFO: Ban điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM), Báo Thời Đại, Ban Đa phương, Tạp chí Hữu nghị, Cung Hữu nghị Việt Trung, Văn phòng Liên hiệp… Đối với các thành viên trong đoàn, hoạt động lần này thực sự là một chương trình tình nguyện ý nghĩa, là dịp để mỗi người thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ VUFO, đồng thời là cơ hội giao lưu, tìm hiểu đất và người Điềm Mặc.

Điềm Mặc - nơi thắm những nụ cười

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Các em học sinh Điềm Mặc cực kỳ hứng thú với sân chơi mới

Tại buổi tiếp đoàn chiều 25/8, ông Ma Duy Vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Điềm Mặc, cho biết: từ sáng cùng ngày, khi được tin đoàn đang trên đường về địa phương để xây dựng sân chơi, các em học sinh trường Tiểu học xã Điềm Mặc đã rất háo hức. Sau đó, khi biết lịch trình của đoàn có thay đổi vì đường xá trục trặc, các em lại càng mong ngóng hơn. Nhiều em cứ luôn miệng hỏi thầy cô giáo rằng "Bao giờ các cô chú ấy về ạ" - ông Ma Duy Vụ kể.

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Đại diện địa phương cùng thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh tại sân chơi

Theo thầy Ma Quang Luyến - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Điềm Mặc và anh Trần Văn Long - Bí thư Đoàn TNCS xã, đây là mô hình sân chơi cộng đồng đầu tiên được triển khai ở Điềm Mặc và nhiều địa phương lân cận. Dự án "Sân chơi Điềm Mặc" đã trực tiếp giải quyết nhu cầu vui chơi chính đáng của trẻ em Điềm Mặc và tạo động lực để các em chăm chỉ tới trường. Điều ý nghĩa hơn nữa là dự án được thực hiện bởi tuổi trẻ VUFO - tổ chức có mối quan hệ gắn bó bền chặt với địa phương từ nhiều năm nay.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Lễ bàn giao công trình thanh niên "Sân chơi trẻ em Điềm Mặc" đã được tổ chức vào sáng 26/8, chính thức đưa sân chơi vào hoạt động và kết thúc tốt đẹp chuyến hành trình về nguồn - tình nguyện đầy ý nghĩa của tuổi trẻ VUFO. Sau dự án "Sân chơi Điềm Mặc", Đoàn TNCS Liên hiệp sẽ tích cực tìm kiếm ý tưởng và triển khai nhiều hoạt động hơn nữa nhằm hướng về Điềm Mặc, đại diện đoàn chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận trong chương trình:

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Công tác chuẩn bị cho sân chơi bắt đầu từ chiều 25/8

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Chị Hoàng Thị Như Hoa (đứng) trao đổi với đại diện địa phương tối cùng ngày

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Các em học sinh có mặt từ sớm, chăm chú theo dõi thành viên trong đoàn hoàn thiện nốt sân chơi

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Đối với nhiều em, đây là những đồ chơi mà các em chưa được nhìn thấy tận mắt bao giờ

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Chị Hoàng Thị Như Hoa hướng dẫn nội quy sân chơi cho các em học sinh

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Niềm vui của một bạn đoàn viên khi chứng kiến các em vui chơi với đồ chơi mới

tuoi tre vufo dua san choi tre em ve noi nguon coi

Thành viên trong đoàn chụp ảnh kỷ niệm sau khi hoàn thành công trình


Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động