Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:30 | 23/11/2017 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển

aa
Chiều tối 22/11, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallstrom, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Thụy Điển, nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep bo truong ngoai giao thuy dien

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallstrom. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiều người Việt Nam vẫn nhớ hình ảnh hàng nghìn người dân Thụy Điển, trong đó có cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, xuống đường tuần hành phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của đế quốc chống nhân dân Việt Nam.

Trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, Thụy Điển đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu với các công trình tiêu biểu như Bệnh viện Nhi Trung ương, Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Đa khoa Uông Bí… Thủ tướng cũng cảm ơn, đánh giá cao Thụy Điển duy trì liên tục nguồn ODA cho Việt Nam. Các dự án do Thụy Điển tài trợ đã đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Margot Wallstrom cho biết, khi còn trẻ, bà đã tham gia phong trào phản chiến, ủng hộ Việt Nam. Bà bày tỏ sự cảm kích khi nhiều người Việt Nam còn nhớ đến cố Thủ tướng Palme. “Chúng tôi mong muốn là người bạn tốt, đối tác tin cậy của Việt Nam”, Bộ trưởng Margot Wallstrom nói và hy vọng sẽ có bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư. Bà vui mừng cho biết, thời gian qua, thương mại hai chiều Việt Nam-Thụy Điển đã tăng mạnh và nhấn mạnh, “chúng tôi ủng hộ chính sách đa phương hóa, ủng hộ thương mại tự do toàn cầu” trong bối cảnh chính sách bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc dâng cao tại nhiều nước.

Bộ trưởng Margot Wallstrom cho biết bà vừa có cuộc nói chuyện với các sinh viên Đại học Ngoại thương và thấy các bạn trẻ Việt Nam rất năng động, tin tưởng vào Chính phủ, vào tương lai tốt đẹp.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep bo truong ngoai giao thuy dien

(Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Margot Wallstrom, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về việc bà ủng hộ phong trào cách mạng của Việt Nam. “Với truyền thống tốt đẹp, chúng ta cần tiếp tục giữ gìn, phát huy”, Thủ tướng nói và đề nghị hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (vào năm 2019).

Vui mừng trước tốc độ tăng kim ngạch thương mại song phương (đạt 1,2 tỷ USD vào năm 2016 và tính đến hết tháng 10/2017, đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ), Thủ tướng mong muốn con số này tăng lên nhiều lần trong thời gian tới khi hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết một đoàn doanh nghiệp hàng đầu Thụy Điển sẽ sang Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực điện tử, sản xuất phụ tùng ô tô, chế biến thực phẩm, đồ uống. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Thụy Điển tham gia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Thụy Điển thúc đẩy EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác, mở rộng đầu tư, kinh doanh. Trong bối cảnh quan hệ hai nước đã chuyển từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi, hai bên cần mở rộng hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, công nghệ xanh, xây dựng đô thị thông minh, công nghiệp phụ trợ…

Đồng tình với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Margot Wallstrom cho biết, với dân số chỉ bằng 10% dân số Việt Nam và nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu, Thụy Điển ủng hộ mạnh mẽ tự do thương mại và sẽ nỗ lực thúc đẩy EU sớm ký, phê chuẩn EVFTA. Bà cũng nhất trí cho rằng, các lĩnh vực Thủ tướng vừa đề cập có nhiều tiềm năng hợp tác.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep bo truong ngoai giao thuy dien

(Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nhân dịp này, bà chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân Việt Nam do bão lũ gây ra vừa qua và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cảm ơn chia sẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ.

Thủ tướng hoan nghênh Thụy Điển đề xuất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong một số lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, khoa học đời sống, y tế và môi trường; đề nghị các bộ, ngành, đối tác hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, thống nhất nội hàm, sớm hiện thực hóa sáng kiến này.

Theo VGP

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động