Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:23 | 08/06/2018 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam thăm Tahiti

aa
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Tahiti, đảo lớn nhất của Polynesie thuộc Pháp trong số 118 hòn đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã đến chào và làm việc với ông Edouart Fritch, Chủ tịch Polynesie. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Pháp và mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp ngày càng được cụ thể hoá trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2018) và 5 năm ký Đối tác chiến lược (2013 – 2018), đặc biệt là chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3 vừa qua và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự định vào năm 2019.

thu truong bo ngoai giao vu hong nam tham tahiti

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đến chào và làm việc với ông Edouart Fritch, Chủ tịch Polynesie

Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Trong trao đổi với Chủ tịch Fritch, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng nhấn mạnh đến hợp tác giữa các địa phương và hợp tác phi tập trung hoá giữa Việt Nam và Pháp. Polynesie có nhiều điểm du lịch hấp dẫn với bờ biển dài và đẹp với những lễ hội đặc biệt của riêng người Polynesia, bên cạnh đó thế mạnh về đánh bắt hải sản và nuôi cấy ngọc trai đen sẽ mở ra rất nhiều hướng hợp tác với các tỉnh tương đồng ở Việt Nam.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cảm ơn Chính phủ Pháp và Polynesie đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Pháp nói chung, ở Polynesie nói riêng; đề cập đến nguyện vọng đưa hài cốt nhà yêu nước Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về Việt Nam của gia đình ông và mong muốn được các cơ quan chức năng của Pháp và Tahiti tạo điều kiện hỗ trợ.

Tại buổi gặp, Thứ trưởng đã trân trọng mời ngài Chủ tịch và các Bộ trưởng thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam để bàn kỹ hơn về việc triển khai các vấn đề hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Edouart Fritch bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đến thăm Polynesie và hy vọng chuyến thăm này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên về du lịch, đánh bắt và xuất nhập khẩu hải sản; hứa sẽ sớm thu xếp chuyến thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể về các vấn đề hợp tác.

Trước đó, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng đã đến chào ông Rene Bidal, Toàn quyền Pháp tại Polynesie, và nhấn mạnh mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay với nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; Polynesie là khu vực xa nhất của Pháp có người Việt Nam sinh sống và mong muốn chính phủ Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tại đây.

Cùng ngày, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng đã có cuộc gặp gỡ thân mật, đầy xúc động với bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Tahiti. Do vị trí địa lý xa xôi nên nhiều năm nay, một bộ phận bà con kiều bào ở Tahiti chưa có điều kiện về nước và được nghe thông tin về tình hình kinh tế, chính trị ở trong nước. Thứ trưởng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Tahiti tuy nhỏ nhưng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt khó khăn để ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam bày tỏ tình cảm đặc biệt và sự trân trọng đối với gia đình cụ Kỳ Đồng – Nguyễn Văn Cẩm, một nhân sỹ yêu nước đã có công lớn đóng góp vào cuộc khởi nghĩa Yên Thế thời kỳ chống Pháp. Được biết gia đình cụ Kỳ Đồng – Nguyễn Văn Cẩm đang có nguyện vọng đưa hài cốt của cụ về Việt Nam, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam ghi nhận và khẳng định sau khi có sự thống nhất và đề nghị chính thức của gia đình, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Pháp sẽ trao đổi, tạo điều kiện tối đa để đáp ứng nguyện vọng của gia đình.

Theo dangcongsan.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động