Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:44 | 23/11/2018 GMT+7

Tăng cường tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

aa
Thủ tướng mong muốn Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào Việt Nam, vươn lên là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Thủ tướng vui mừng về danh mục các dự án đầu tư phát triển tại Việt Nam mà Ngân hàng SMBC tài trợ vốn đều là những dự án quan trọng, quy mô lớn.

Chiều 22/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Koichi Miyata, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) của Nhật Bản.

Cho biết đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đang phát triển mạnh, Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng SMBC đã tham gia thu xếp vốn cho những dự án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam; đóng góp thiết thực, cụ thể vào phát triển, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng mong muốn SMBC tiếp tục mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư tại Việt Nam; tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ kinh tế, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn, Thủ tướng đề nghị, SMFG và SMBC cần phát huy vai trò là cầu nối, xúc tiến các doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư tại Việt Nam, qua đó tiếp tục góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp, toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

tang cuong tinh huu nghi va hop tac viet nam nhat ban

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui.

Ông Koichi Miyata cảm ơn Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, nhất là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho Ngân hàng SMBC hoạt động thuận lợi ở Việt Nam; cho biết nhân dịp tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Chi nhánh Ngân hàng SMBC tại Việt Nam, ngân hàng có mời nhiều doanh Nhật Bản lớn đến Việt Nam tham dự. Đây cũng là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Ông bày tỏ mong muốn, ngân hàng sẽ mở rộng việc cung cấp vốn ưu đãi cho Việt Nam, nhất là lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng; tham gia sâu hơn nữa vào quá trình kinh doanh tại Việt Nam. Trong quá trình đó, ông mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam.

Ông Koichi Miyata ta khẳng định, tập đoàn luôn đồng hành với sự phát triển của Việt Nam.

Ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam; luôn quan tâm đặc biệt việc thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào Việt Nam, vươn lên là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Thủ tướng vui mừng về danh mục các dự án đầu tư phát triển tại Việt Nam mà Ngân hàng SMBC tài trợ vốn đều là những dự án quan trọng, quy mô lớn. Thủ tướng mong muốn Ngân hàng SMBC mở rộng hơn nữa quy mô tín dụng cho các đối tác Nhật Bản và Việt Nam.

Thông báo về những tín hiệu tích cực trong công tác tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực, qua đó tăng mạnh quy mô nền kinh tế. Do đó, quy mô tín dụng sẽ tăng, nhưng đồng thời, Chính phủ cũng sẽ kiểm soát tốt chỉ số lạm phát, tín dụng bất động sản, chứng khoán..., bảo đảm ổn định vĩ mô để tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định cho các nhà đầu tư yên tâm làm ăn.

Thủ tướng mong SMBC phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tăng quy mô làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục gặt hái thành công tại Việt Nam, là bông hoa đẹp đóng góp vào vườn hoa của tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Theo DangCongsan

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động