Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:53 | 28/06/2016 GMT+7

Tăng cường hợp tác nhân dân Việt Nam – Trung Quốc

aa
Chiều 27/6/2016, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị (gọi tắt là Hội Hòa Tài Trung Quốc) do bà Lâm Lệ - Ủy viên Thường vụ Hội Hòa Tài dẫn đầu. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Hội Hòa Tài theo lời mời của Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong hoan nghênh đoàn sang thăm, làm việc và khảo sát tại Việt Nam đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những tiến triển thực chất trong mối quan hệ hợp tác giữa Hội Hòa Tài và Ủy ban Hòa bình Việt Nam. Ông Phong cũng hi vọng rằng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa Hội Hòa Tài với Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ giữa nhân dân và các tổ chức đối ngoại nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

tang cuong hop tac nhan dan viet nam trung quoc

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong (thứ 4 từ phải sang) và Hội Hòa Tài Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Liên hiệp

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh: quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là một mối quan hệ đặc thù được các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, được chứng minh, thử thách qua thời gian và đồng thời là tài sản quý báu mà nhân dân hai nước Việt - Trung cần phải giữ gìn và kế thừa. Dựa trên truyền thống hữu nghị tốt đẹp đó, hai bên nên tiếp tục triển khai những biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời sử dụng những biện pháp hòa bình nhằm giải quyết những bất đồng. Với tư cách là một tổ chức đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác Trung Quốc, đồng thời hi vọng mối quan hệ giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hội Hòa Tài là một tấm gương kiểu mẫu cho các tổ chức đối ngoại nhân dân Việt - Trung khác tham khảo và học tập.

tang cuong hop tac nhan dan viet nam trung quoc

Đoàn đại biểu Hội Hòa Tài Trung Quốc đã có cuộc làm việc với đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Về phần mình, Ủy viên Thường vụ Lâm Lệ cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Ủy viên thường vụ Hội Hòa Tài. Bà bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với sự phát triển của đất nước Việt Nam trong những năm gần đây. Bà đã thông báo về kết quả của cuộc làm việc sáng 27/6/2016 của đoàn với đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn và trực tiếp về chính sách và tình hình phát triển của mỗi nước trong thời gian qua cũng như kinh nghiệm về công tác phi chính phủ nước ngoài. Qua đó, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, và đây chính là nền tảng để đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp suốt 26 năm giữa Hội Hòa Tài Trung Quốc và Ủy ban Hòa bình Việt Nam đi vào chiều sâu. Mặt khác, bà Lâm Lệ cũng thông báo một số nét cơ bản về tình hình phát triển chính trị, kinh tế và xã hội của Trung Quốc trong những năm gần đây, và nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng chính sách ngoại giao láng giềng và luôn mong muốn sử dụng biện pháp hòa bình nhằm giải quyết những vấn đề đang còn tồn tại.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong bày tỏ hi vọng, trong thời gian tới Hội Hòa Tài Trung Quốc cùng với Ủy ban Hòa bình Việt Nam sẽ phối hợp tích cực hơn nữa trong mối quan hệ song phương giữa hai tổ chức và trên các diễn đàn quốc tế, nhằm giúp nhân dân hai nước hiểu về nhau hơn và những giá trị hòa bình quý báu, đồng thời làm cho nhân dân thế giới hiểu tấm lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân hai nước Việt - Trung, đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

tang cuong hop tac nhan dan viet nam trung quoc

Hội kiến ông Phạm Văn Chương – Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.


Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Hội Hòa Tài Trung Quốc đã có cuộc làm việc với đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam để kiểm điểm sự hợp tác hai bên thời gian qua, đề ra nội dung hợp tác thời gian tới đồng thời trao đổi ý kiến về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đoàn cũng đã hội kiến ông Phạm Văn Chương – Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Minh Đức

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động