Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:54 | 25/01/2019 GMT+7

Tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Argentina

aa
TĐO - Chiều 24/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tiếp đoàn Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV) do Chủ tịch Viện ICAV Poldi Sosa Schmidt làm Trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

tang cuong giao luu giua the he tre hai nuoc viet nam argentina

Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga hoan nghênh đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, nhấn mạnh đoàn là những vị khách quốc tế đầu tiên bà được tiếp đón trên cương vị Chủ tịch mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đồng thời, bà bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của Liên hiệp Hữu nghị với những nỗ lực của cá nhân Chủ tịch Poldi Sosa Schmidt và của ICAV nói chung trong việc tổ chức hoạt động giới thiệu và quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước con người Việt Nam tới nhân dân Argentina trong thời gian qua. Bản thân bà cũng đã được biết rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng Viện ICAV đã tổ chức.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho rằng: Việt Nam và Argentina tuy cách xa về địa lí nhưng nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của Argentina trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà cá nhân bà Poldi Sosa Schmidt cũng là người tham gia tích cực vào phong trảo phản chiến chống chiến tranh Việt Nam.

Bà Poldi Maria Sosa Schmidt bày tỏ sự vui mừng khi được lại đến sang thăm và làm việc tại Việt Nam, nhấn mạnh đây là lần thứ 24 bà dẫn đoàn sang Việt Nam. Năm thành viên còn lại của đoàn đều là những người đến thăm Việt Nam lần đầu tiên, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.

Bà cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam và Viện ICAV nói riêng và quan hệ giữa hai nước nói chung trong thời gian qua. Mối quan hệ thân tình đó được vun đắp bởi những người bạn thân thiết như nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào và Trần Quang Hoan và nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Vũ Xuân Hồng.

Bà bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong giới trẻ thông qua các chương trình hợp tác giữa hai cơ quan.

Chủ tịch Viện ICAV cũng hy vọng trong thời gian tới Hội Hữu nghị Việt Nam – Argentina sẽ được thành lập để giúp đỡ, hợp tác cùng ICAV đưa mối quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước phát triển hơn nữa. Đặc biệt trong bối cảnh ICAV đang tích cực xây dựng lực lượng kế cận, thu hút thế hệ trẻ tham gia Viện để tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc, góp phần làm phong phú thêm mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina.

tang cuong giao luu giua the he tre hai nuoc viet nam argentina

Chủ tịch Viện ICAV Poldi Sosa Schmidt và Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng nhau chia sẻ tình yêu với bóng đá.

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, mặc dù hai nước Việt Nam - Argentina có khoảng cách địa lý khá xa nhưng nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Chủ tịch Liên hiệp nhấn mạnh: Chính những chuyến thăm thường niên đến Việt Nam của Viện ICAV “đã chứng minh rằng khoảng cách địa lý không có nghĩa lý gì nếu thật sự có tình cảm và quyết tâm”.

Đồng thời bà đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Viện ICAV phải tiếp tục mở rộng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong giới trẻ hiện nay. Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam sẽ cùng nỗ lực với Viện ICAV để có ngày càng nhiều các thanh niên Việt Nam tham gia vào xây dựng và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Argentina.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Viện ICAV và sẽ tích cực nghiên cứu để thành lập một Hội Hữu nghị Việt Nam – Argentina. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga hy vọng trong thời gian tới, ICAV sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành cùng Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam trong những hoạt động thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn đã đến thăm các tỉnh miền Nam, Trung sau đó ra Bắc. Ngoài ra đoàn còn đã có buổi giao lưu với nghệ nhân gốm sứ Bát Tràng tại Hà Nội…để tìm hiểu thêm cơ hội trao đổi, hợp tác với Việt Nam.

M.A

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động