Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:32 | 27/10/2018 GMT+7

Sắp diễn ra Ngày Hà Lan tại TP. Cần Thơ

aa
TĐO-Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.Cần Thơ, Đại diện Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức Họp báo thông tin về Ngày Hà Lan diễn ra tại TP.Cần Thơ.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.Cần Thơ, trong ngày 9 và 10/11 tại Cần Thơ diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan tại Cần Thơ do Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức.

sap dien ra ngay ha lan tai tp can tho

Bà Anouk Baron - Bí thư thứ 2 Chính trị - Văn hóa, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam (ngồi giữa), bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.Cần Thơ (bìa phải) thông tin với báo chí.

Tổ chức Ngày Hà Lan tại Cần Thơ là nhằm tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa Cần Thơ và Hà Lan, để người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về các hoạt động giao lưu văn hóa, đất nước và con người Hà Lan. Cũng như, giới thiệu các nét văn hóa của Hà Lan đến với người dân; qua đó lồng ghép giới thiệu các nét đặc trưng về con người khu vực ĐBSCL đến với các doanh nghiệp Hà Lan.

Bên cạnh giao lưu văn hóa là tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, kết nối, giới thiệu hợp tác giữa doanh nghiệp địa phương Việt Nam và Hà Lan; xúc tiến các hoạt động hợp tác về kinh doanh phát triển bền vững tại TP.Cần Thơ và khu vực.

Bà Giang cho biết thêm, Hà Lan và Việt Nam là hai quốc gia có vùng đồng bằng rộng lớn và phải đối mặt với thách thức về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hai nước cũng là 2 quốc gia ven biển có vị trí chiến lược trong khu vực, những điểm tương đồng đó đã đưa Việt Nam và Hà Lan trở thành đối tác trong nhiều lĩnh vực.

Tại Cần Thơ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố vào Hà Lan khoảng 7,4 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu là khoảng 3 triệu USD trên năm.

sap dien ra ngay ha lan tai tp can tho

Quang cảnh buổi họp báo ngày 26/10/2018.

Theo bà Anouk Baron - Bí thư thứ 2 Chính trị - Văn hóa, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam thì, năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (09/4/1973 - 09/4/2018), dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong chuỗi các sự kiện nhân dịp 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao của hai nước, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan đã tổ chức Ngày Hà Lan tại một số thành phố lớn của Việt Nam, như: Đà Nẵng, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hải Phòng và sắp tới đây là Ngày Hà Lan tại Cần Thơ nhằm tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan, để người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về các hoạt động giao lưu văn hóa, đất nước và con người Hà Lan.

Cần Thơ là thành phố “trái tim” của ĐBSCL về kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, và là nơi đầu nối giao thông của ĐBSCL... “Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ hợp tác, sáng tạo, lâu dài với Cần Thơ”, bà Anouk Baron nhấn mạnh.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan tại Cần Thơ, gồm các hoạt động chính như: Buổi chào xã giao giữa Tân Đại sứ Hà Lan với Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ; Hội thảo trao đổi về kinh doanh phát triển bền vững-chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Hà Lan; Hội thảo trao đổi về kinh doanh phát triển bền vững - chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Hà Lan; Hoạt động đi xe đạp quanh thành phố tuyên truyền cổ động lối sống lành mạnh hòa hợp với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, là các hoạt động trưng bày, triển lãm trong Ngày Hà Lan; Buổi công chiếu phim Hà Lan. Ngoài ra, còn có hoạt động Hội thảo giới thiệu về du học ở Hà Lan, họp mặt các cựu du học sinh tại Hà Lan, khảo sát thực tế về môi trường...

Hà Vy - Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động