Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
04:40 | 15/10/2018 GMT+7

Quảng Bình kết luận dấu hiệu sai phạm của Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch và nhiều cá nhân

aa
TĐO- Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Ủy ban này vừa có kết luận kiểm tra về những dấu hiệu sai phạm của ông Đậu Minh Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch và nhiều cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm, điều động nhiều trường hợp vi phạm, sai quy trình.

>>> Quảng Bình: Khai khống gần 9 tỷ đồng về thiệt hại môi trường biển, nhiều cán bộ xã bị kỷ luật

>>> Quảng Bình: Để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhiều cán bộ xã bị kỷ luật

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình, từ tháng 4/2008 đến tháng 9/2015 với cương vị là Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch và Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch từ tháng 10/2015 đến nay, ông Đậu Minh Ngọc đã bổ nhiệm, bố trí, tiếp nhận 9 trường hợp là người trong họ hàng, 27 trường hợp là người cùng thôn vào làm việc ở một số cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Trong đó, có 8 trường hợp chưa đảm bảo quy trình, thủ tục và quy định về công tác cán bộ.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận ông Đậu Minh Ngọc có những khuyết điểm, vi phạm sau: Với trách nhiệm là Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2010-2015, ông đã bổ sung, quy hoạch chức danh Giám đốc Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình công cộng huyện nhiệm kỳ 2010-2015 mỗi chức danh chỉ có 1 người là không đúng quy định.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bình – Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Hưng giữ chức Phó trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện khi mới được bổ sung quy hoạch chưa được 1 tháng là nhanh và chưa thực hiện đầy đủ quy trình bổ nhiệm.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc – là giáo viên, chưa có thành tích nổi trội giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Quảng Hưng là có sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, trong đó có ông Ngọc.

Thuyên chuyển bà Nguyễn Thị Giang – là viên chức về công tác và làm việc ở vị trí công chức tại Phòng Nội vụ huyện không đúng vị trí việc làm. Thiếu kiểm tra để ông Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định điều động, biệt phái bà Dương Thị Nhung chưa đúng quy định của Luật Viên chức

Tiếp đó, trên cương vị là Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đậu Minh Ngọc đã phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Ban quản lý các công trình công cộng huyện nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ có 1 người là sai quy định.

Chủ trì giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin huyện không có trong quy hoạch để ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2011-2016 là chưa phù hợp.

Ký quyết định điều động bà Thanh là viên chức đến nhận công tác và làm việc ở vị trí công chức tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khi chưa có quyết định tiếp nhận công chức là không đúng quy định.

Với những khuyết điểm trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu ông Đậu Minh Ngọc kiểm điểm nghiêm túc trước các tổ chức Đảng có thẩm quyền về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc trước các tổ chức Đảng đối với ông Trương Ngọc Linh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; ông Trần Văn Định - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Quốc Thịnh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Vũ Phong - Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác cán bộ.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu bố trí công tác khác đối với bà Nguyễn Thị Bình - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện; bố trí bà Dương Thị Nhung – viên chức phòng Tài chính Kế hoạch huyện về lại trường THCS Quảng Xuân hoặc bố trí công tác khác cho phù hợp; bố trí công tác khác đối với bà Nguyễn Thị Giang – viên chức Phòng Nội vụ huyện đúng vị trí việc làm theo quy định.

Ông Đậu Minh Ngọc (SN 1960) quê thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch liên tiếp trong 2 nhiệm kỳ trong 10 năm. Sau đó, ông giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

PVMT

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động