Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:36 | 30/01/2018 GMT+7

Quân đội Hoàng gia Campuchia viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ (Gia Lai)

aa
TĐO – Ngày 29/1, Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Huốt Chiêng, Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng Gia Campuchia dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai nhân dịp Quốc vương Campuchia tổ chức kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7/1/1979 - 7/1/2018).

quan do i hoa ng gia campuchia vie ng nghi a trang lie t si huye n du c co gia lai

Đại tướng Huốt Chiêng, Quân đội Hoàng Gia Campuchia dâng hương tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Cùng tham dự lễ viếng có Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai do ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, nhân dân địa phương.

Tại lễ viếng, Đại tá Chắc Vắc Na thay mặt đoàn cán bộ cấp cao Quân khu 1 chia sẻ: “39 năm qua, nhân dân Campuchia luôn biết ơn và ghi nhớ trong lòng về chiến thắng ngày 7/1/1979. Với chiến thắng này, nhân dân Campuchia đã thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước lần thứ hai. Chế độ diệt chủng Pôn Pốt đã làm cho nhân dân chúng tôi sống trong cảnh đau thương trong 3 năm 8 tháng 20 ngày. Để có được chiến thắng ấy, nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia luôn biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả và sát cánh cùng các lực lượng yêu nước Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng.”

quan do i hoa ng gia campuchia vie ng nghi a trang lie t si huye n du c co gia lai

Quang cảnh lễ viếng. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại tướng Huốt Chiêng, Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu 1 rất xúc động khi nói đến tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, đầy tình đồng chí, anh em và chủ nghĩa nhân văn cao cả của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia.

“Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước và nhân dân Campuchia. Thời gian tới, Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ, chiến sĩ Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập, hồi hương các hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên các cánh rừng ở đất nước chúng tôi trở về Việt Nam”, Đại tướng Huốt Chiêng bày tỏ.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ là nơi thường xuyên đón, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Đây là nơi an nghỉ của 1.594 liệt sĩ, trong đó có 1.484 liệt sĩ chưa biết tên.

Thu Trang (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động