Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:09 | 17/07/2018 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sĩ Australia

aa
TĐO - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao việc Quốc hội hai nước đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị; khẳng định, việc tăng cường trao đổi giao lưu nghị sỹ giữa hai nước sẽ góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nghị sỹ cũng như nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương qua kênh ngoại giao Nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sĩ Australia do Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay làm trưởng đoàn thăm làm việc tại Việt Nam, vào chiều 16/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chúc mừng Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay và Đoàn Nghị sĩ Australia sang thăm làm việc tại Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ giúp các Nghị sỹ Australia có thêm thông tin về Việt Nam, tìm được các cơ hội để thúc đẩy giao lưu nghị sỹ hai nước thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

pho chu tich quoc hoi phung quoc hien tiep doan nghi si australia

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn nghị sỹ Australia. Ảnh Quang Khánh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, trên cơ sở các Thỏa thuận đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Australia (năm 2008) và với Nghị viện Australia (năm 2013), quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia đã phát triển tốt đẹp cả trên các lĩnh vực song phương và đa phương; hai bên đã tích cực trao đổi Đoàn cấp cao, cấp ủy ban, tham khảo kinh nghiệm, phối hợp giám sát các Thỏa thuận hợp tác của Chính phủ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao việc Quốc hội hai nước đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị; mong muốn, trong thời gian tới, hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị sẽ hợp tác chặt chẽ, góp phần thiết thực xây dựng quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc tăng cường trao đổi giao lưu nghị sỹ giữa hai nước sẽ góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nghị sỹ cũng như nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương qua kênh ngoại giao Nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn, Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia và các nghị sỹ tiếp tục có tiếng nói quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, làm ăn và đóng góp cho sự phát triển của Australia, cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. “Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho công dân Australia sang du lịch, học tập, đầu tư và kinh doanh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay nhấn mạnh quan hệ hai nước Việt Nam và Australia thiết lập 45 năm qua trên nền tảng sự tin tưởng lẫn nhau và mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay đánh giá cao việc Việt Nam đã tích tham gia vào hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tôn trọng pháp luật quốc tế trong giải quyết các vấn đề tại Biển Đông.

Chiều cùng ngày, Đoàn Nghị sĩ Australia do Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay làm trưởng đoàn đã chào xã giao và làm việc với Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Australia Nguyễn Hạnh Phúc.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đoàn cấp Ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký; trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước…

Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia bày tỏ ủng hộ đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội về tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; đồng thời khẳng định, sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung.

An Nhi (t/h)


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động