Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
18:10 | 18/05/2018 GMT+7

Nhiều hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

aa
Trong dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2018), nhiều địa phương trong cả nước đã chuẩn bị các hoạt động thiết thực để bày tỏ tri ân và tình cảm đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

nhieu hoat dong ky niem 128 nam ngay sinh chu tich ho chi minh

Du khách mọi miền về thăm Khu di tích Kim Liên

Tại Nghệ An, quê hương của Hồ Chủ tịch, trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động diễn ra ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 17-19/5 tại Khu Di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) sẽ tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, Lễ hội Làng Sen; chiếu phim tài liệu về Bác Hồ; hội trại thanh niên; trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… cùng nhiều hoạt động khác.

Vào tối 19/5, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm ở Khu Di tích Kim Liên. Tối cùng ngày, huyện Nam Đàn tổ chức lễ đón quyết định công nhận “Huyện nông thôn mới” và phát động phong trào xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong dịp này, ở các huyện Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Yên Thành, Tân Kỳ… cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như: Liên hoan Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, thi tìm hiểu về Bác Hồ…

Mừng sinh nhật Bác năm nay, tuổi trẻ Nghệ An có nhiều hoạt động thiết thực như khánh thành, bàn giao điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi tại huyện Tương Dương; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh khối THCS tại huyện Yên Thành và Tân Kỳ; tổ chức hội thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” tại thị xã Cửa Lò; ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” tại huyện Diễn Châu...

Chuẩn bị cho dịp kỷ niệm sinh nhật Bác năm nay, để phục vụ khách đến thăm, ngày từ đầu năm, cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) đã bắt tay vào việc chỉnh trang cảnh quan môi trường; trồng thêm nhiều hoa… nhằm làm cho cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để khách tham quan có không gian đẹp chụp ảnh lưu niệm khi về thăm quê Bác.

Ban Quản lý Khu di tích đã phục dựng 6 hộ láng giềng để tạo thành không gian văn hóa đặc sắc ở Làng Sen và Hoàng Trù.

Ở các bãi gửi xe, nhiều cây xanh đã được trồng thêm, các hàng bán rong đã được dẹp bỏ và không còn tình trạng chèo kéo khách tham quan.

Năm nay, Ban Quản lý Khu di tích sẽ đưa hoạt động biểu diễn dân ca ví dặm-Di sản Văn hóa thế giới- phục vụ du khách...

Tại TPHCM, từ ngày 17/5, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thành phố sẽ tổ chức Triển lãm tranh về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi.

Cũng trong dịp này, sáng 18/5, Thành uỷ TPHCM tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018.

Ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 19/5, TPHCM tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác và kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Cũng trong dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có Quyết định trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018 cho các đảng viên tròn tuổi Đảng.

Theo đó, sẽ có 2.541 đồng chí trong toàn Đảng bộ Thành phố được nhận Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

*Trước đó, ngày 15/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ biểu dương 153 tập thể và 244 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), trong dịp này sẽ có chuỗi hoạt động văn hoá với chủ đề “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ” (kéo dài đến hết tháng 5).

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 80 đồng bào thuộc 11 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer) với nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu tư liệu, hiện vật, hình ảnh vật dụng sinh hoạt, những sáng tác văn học-nghệ thuật, câu chuyện, bài báo... về Bác Hồ.

Ngoài ra, du khách đến nơi đây sẽ được thưởng thức chương trình dân ca, dân vũ “Xúc cảm tháng 5- Hoa sen nhớ Bác” vào các ngày 19 và 20/5 với chủ đề ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình cảm của Bác dành cho dân tộc Tây Nguyên nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung.

Cũng trong dịp này, vào tối 18/5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) tổ chức chương trình nghệ thuật “Quà tháng Năm dâng Người".

Đến với chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức ca khúc nổi tiếng Bác Hồ.

Đó là những giai điệu đã ăn sâu trong tâm khảm, tiềm thức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam như: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Đôi dép Bác Hồ, Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người là niềm tin tất thắng, Viếng lăng Bác, Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…

Chương trình âm nhạc “Quà tháng Năm dâng Người” do Báo Văn hóa chủ trì tổ chức, được xây dựng nghiêm túc và có chiều sâu nhằm tái hiện trọn vẹn và đẹp đẽ nhất về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ./.

Theo baochinhphu.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động