Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
20:36 | 25/10/2018 GMT+7

Nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh: Kết quả đánh giá tín nhiệm là công tâm

aa
TĐO - Trao đổi với PV báo Thời Đại sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh, nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng khẳng định: Việc đánh giá tín nhiệm là công tâm và nhiều tư lệnh ngành bị đánh giá thấp ở lần này nhưng lần sau lại được đánh giá tốt vì những nỗ lực.

Sau đây là cuộc trao đổi của PV Thời Đại và nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh:

Chiều ngày 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh. Tư lệnh ngành GD&ĐT và GTVT có phiếu tín nhiệm thấp nhiều. Ông có chia sẻ gì về việc ĐBQH đánh giá tín nhiệm thấp này?

Nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh: Đây là lần thứ 3 Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Nhiệm kỳ trước thì cả nhiệm kỳ lấy 2 lần phiếu tín nhiệm, nhưng bây giờ chỉ lấy một lần phiếu tín nhiệm cho cả nhiệm kỳ và lấy vào năm thứ 3. Việc lấy phiếu tín nhiệm này Quốc hội cũng đã tính toán.

Thứ nhất, các tư lệnh ngành, các Bộ trưởng hoạt động năm đầu, năm thứ hai đến năm thứ 3 thì ĐBQH sẽ đánh giá được là vị nào làm tốt, vị nào làm chưa tốt.

nguyen dbqh tran ngoc vinh ket qua danh gia tin nhiem la cong tam

Nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh.

Thứ hai, người dân, các cơ quan báo chí phản ánh ngành anh phụ trách thế nào. Ví dụ như Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT thời gian vừa rồi có nhiều vấn đề nổi cộm như: Thi cử tốt nghiệp và đại học, sách giáo khoa, cải cách giáo dục, thí điểm mô hình giáo dục….Bộ GTVT "lình xình" về các vụ tai nạn đường sắt, vụ đường sắt trên cao, đường cao tốc làm gian dối, rồi đến vấn đề BOT…Một loạt các vấn đề như liệt kê trên là những vấn đề nổi cộm ở xã hội cần quan tâm giải quyết, như vậy những ĐBQH ngoài vấn đề theo dõi ra thì thấy những công việc của ngành anh không hoàn thành thì ĐBQH đánh giá tín nhiệm và thể hiện ở kết quả như vậy là hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, để cả một bộ hoạt động hiệu quả thì cần tất cả các cấp chứ không phải một mình Bộ trưởng muốn xoay chuyển là xoay chuyển được. Có nghĩa Bộ trưởng muốn ngành của mình làm tốt, ngành mình không bị mang tiếng nhưng bộ máy của ngành ấy thế nào? Và có cải tổ được không? Mình Bộ trưởng ông có làm được không? Mình cứ nói tràn lan là việc dạy thêm học thêm, nhưng trên thực tế Bộ trưởng cũng ra rất nhiều văn bản cấm thế nọ thế kia. Nhưng ở các địa phương vẫn tràn lan dạy thêm học thêm, một mình Bộ trưởng ở Hà Nội thì không quản lý hết được. Nó phải đồng bộ nhìn từ hai phía.

Theo ông, phiếu tín nhiệm thấp nhiều thì có phải là căn cứ để các tư lệnh ngành phấn đấu trong thời gian tới?

Nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh: Việc phiếu tín nhiệm thấp là một căn cứ để các tư lệnh ngành thay đổi. Thứ nhất, nếu phiếu tín nhiệm thấp quá các vị ấy cũng phải xem lại mình, có thực sự do cách lãnh đạo của mình không hay do ngoại cảnh mang đến.

Thứ hai, về phía các Bộ trưởng thấy là như thế thì mình cần phải đổi mới một cách quyết liệt trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện ngành của mình. Và thứ ba, ngành đó các cán bộ viên chức của ngành ấy thấy vì mình như thế mà cũng ảnh hưởng đến ông Bộ trưởng, do vậy cũng cần có nỗ lực .

Ví dụ trong ngành giáo dục, khi tư lệnh có phiếu tín nhiệm thấp nhiều thì cán bộ bên dưới cũng phải suy nghĩ về những việc làm của họ thế này, thế nọ mà ảnh hưởng đến Bộ trưởng.

nguyen dbqh tran ngoc vinh ket qua danh gia tin nhiem la cong tam

Các ĐBQH lấy phiếu tín nhiệm sáng 25/10.

Ngày xưa, tại nhiệm kỳ 13, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình điều hành thì tỉ giá vàng thời kỳ đó “nhảy múa”, giá đô la không kìm được. Sau khi bỏ phiếu tín nhiệm, ông Bình đạt tỉ lệ thấp. Nhưng sau đó, ngành này tổ chức lại hoạt động của ngân hàng thì kết quả hoạt động tốt về tỉ giá đồng tiền, hoạt động ngân hàng đi vào nề nếp. Sau đó, khi lấy phiếu tín nhiệm thì ông Bình lại đạt tỉ lệ tín nhiệm cao. Việc đánh giá tín nhiệm là công tâm.

Vậy những tư lệnh ngành có tín nhiệm cao chỉ cần “kê cao gối ngủ”?

Nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh: Những tư lệnh ngành có tín nhiệm cao thì mình rất mừng cho họ. Tuy nhiên các vị này cũng không nên tự mãn, buông lỏng quản lý rồi lơ là mà càng phải tiếp tục củng cố để làm sao cho ngành của mình tốt hơn. Chứ không phải cứ như thế anh chủ quan duy ý chí và anh say sưa với thắng lợi, say sưa với tín nhiệm cao này mà anh sao nhãng rồi chủ quan và bị đánh giá thấp.

Ngành của mình khi suy sụp thì mình phải có biện pháp nâng như thế nào, luôn luôn phải nghĩ cách như thế thì mới giữ vững, ổn định và phát triển được.

Những tư lệnh, những người có tín nhiệm đang ở ranh giới anh chuẩn bị xuống tín nhiệm thấp, hai là anh chuẩn bị lên cao thì anh cần phải phấn đấu nữa vì ai cũng muốn tín nhiệm cao. Những vị này càng phải nỗ lực phấn đấu và có phương án để đẩy mạnh hoạt động ngành của mình lên để nhân dân và đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm cao.

Trân trọng cám ơn ông!

Xuân Hòa

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động