Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:02 | 25/11/2018 GMT+7

Nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Bỉ lên 3 tỷ USD

aa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại sứ Vương quốc Bỉ Paul Jansen với vai trò của mình, sẽ góp phần thúc đẩy và nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Bỉ lên 3 tỷ USD trong thời gian tới.

Chiều 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Paul Jansen đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng và cảm ơn Đại sứ đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Thủ tướng vừa qua; tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao lâu năm của mình, Đại sứ Paul Jansen sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

nang kim ngach thuong mai hai chieu viet nam bi len 3 ty usd

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Paul Jansen. Ảnh: VGP.

Bày tỏ hài lòng về chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Bỉ, nhất là những kết quả tốt đẹp đạt được thông qua cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ, các cuộc gặp với Nhà vua và các vị lãnh đạo khác của Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kết quả đã đạt được sẽ là nền tảng vững chắc trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam; mong muốn sẽ được đón Thủ tướng Bỉ thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Bỉ thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp về mọi mặt. Điều đó thể hiện qua con số về kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm và đạt 2,3 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018 cũng như số doanh nghiệp Bỉ đang đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng con số này còn quá khiêm tốn so với tiềm năng, thế mạnh mỗi nước. Thủ tướng đề nghị Đại sứ Paul Jansen với vai trò của mình, sẽ góp phần thúc đẩy và nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tích cực cho Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) và mong muốn phía Bỉ sẽ có tiếng nói để EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định quan trọng này.

Đại sứ Paul Jansen cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Bỉ vừa qua đã ghi một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là hai bên đã đạt được thỏa thuận tốt như việc thiết lập đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện để phát triển một nền nông nghiệp chất lượng, công nghệ cao, cũng như tăng cường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bỉ.

Đại sứ Paul Jansen cho biết, các doanh nghiệp Bỉ mong muốn được tạo điều kiện để tiếp tục mở rộng đầu tư cũng như tìm cơ hội mới tại thị trường Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ sẽ miễn thị thực cho công dân Bỉ tới Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa.

Trên phương diện đa phương, Đại sứ mong muốn Bỉ và Việt Nam sẽ có tiếng nói ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, chống biến đổi khí hậu.

Đại sứ Paul Jansen khẳng định Bỉ luôn ủng hộ Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do với EU, bởi việc tham gia sẽ giúp Việt Nam đón đầu các lợi ích to lớn về chiến lược và kinh tế mà Hiệp định mang lại.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động