Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:26 | 07/12/2018 GMT+7

Mối quan hệ Việt-Hàn phát triển vượt trội trên nhiều lĩnh vực

aa
Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Chiều 6/12, tại Nhà Quốc hội, thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon He Sang đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

moi quan he viet han phat trien vuot troi tren nhieu linh vuc

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang kể từ sau Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã mời Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc và dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Hàn Quốc; nêu rõ, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển vượt trội trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị tương xứng với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang cũng nêu rõ, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Moon Chea In đã đưa ra chính sách hướng Nam mới và Việt Nam là một quốc gia đối tác trọng tâm của chính sách này trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, ODA, giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc trao đổi việc nâng cấp quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, mở rộng nội hàm quan hệ song phương, đưa hợp tác hai nước phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Trên tinh thần Đối tác hợp tác chiến lược, theo Chủ tịch Quốc hội, hai bên cần nỗ lực phối hợp thúc đẩy hợp tác theo thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước và tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc hướng đến tương lai 2018.

Hai Chủ tịch hài lòng nhận thấy, hợp tác kinh tế giữa hai nước đang đà phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian tới, Quốc hội và Chính phủ hai nước cần có các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

moi quan he viet han phat trien vuot troi tren nhieu linh vuc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương; đặc biệt là Hàn Quốc cần có biện pháp cụ thể giúp Việt Nam giảm dần nhập siêu từ Hàn Quốc, hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến, tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia các công trình trọng điểm của Việt Nam, vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; cùng nhau phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp định khung giữa Chính phủ hai nước cho các khoản tín dụng từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) giai đoạn 2016-2020.

Việt Nam đánh giá cao viện trợ phát triển ODA của Hàn Quốc và hy vọng Hàn Quốc tiếp tục mở rộng nguồn vốn ODA trong thời gian tới phù hợp với các điều kiện cụ thể và nhu cầu của Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân, bảo hộ công dân, hai Chủ tịch Quốc hội đều nhất trí cho rằng, với cộng đồng lớn như vậy, hai Bên cần quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho người dân làm ăn sinh sống tại mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Chủ tịch Moon Hee Sang và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là người lao động và các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, có đầy đủ tư cách pháp lý để hòa nhập vào cộng đồng xã hội Hàn Quốc; mở rộng việc dạy tiếng Hàn và tiếng Việt tại hai nước, nhất là bồi dưỡng, dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn tại Hàn Quốc...

Đánh giá cao lập trường của Hàn Quốc về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Đánh giá cao việc Quốc hội hai nước thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và thời gian qua có nhiều hoạt động giao lưu thành công, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị để thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới có hiệu quả thiết thực.

V.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động