Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore
Tham dự Lễ mít tinh, có ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore; ông Tan Weiming, Đại biện lâm thời nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; ông Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.Hải Phòng; cùng đại diện Đại sứ quán, Hội Hữu nghị các nước ASEAN tại Việt Nam và đại diện một số ban, đơn vị của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.
Ông Vũ Viết Ngoạn phát biểu tại Lễ mít tinh.
Cách đây 45 năm, vào ngày 01/08/1973, Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, tình hữu nghị gắn bó sâu sắc giữa hai nước và hai dân tộc được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau, thống nhất lợi ích và hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ...
Phát biểu tại Lễ mít tinh, ông Vũ Viết Ngoạn nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường lịch sử 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mặc dù có biết bao khó khăn thử thách với những thăng trầm của lịch sử, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore đã không ngừng được củng cố và phát triển, là tài sản vô giá, thiêng liêng và bền vững của hai dân tộc.
Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam và là nhà đầu tư hàng đầu trong số các nước ASEAN với tổng vốn đầu tư 43 tỷ USD trong hơn 1.800 dự án tại Việt Nam. Cùng với đó, thương mại song phương giữa hai nước tăng lên nhanh chóng, đạt gần 22 tỷ USD Singapore vào năm 2017. Việc hai nước thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược năm 2013 là bước tiến mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh quan hệ hợp tác song phương, Singapore và Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chia sẻ quan điểm tại các diễn đàn khu vực và đa phương; cùng chung mục tiêu và trách nhiệm xây dựng cộng đồng ASEAN thống nhất và thịnh vượng.
Cùng tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã không ngừng hợp tác phát triển, tạo nền móng phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân. Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP) đầu tiên được thành lập năm 1996, nay đã hình thành chuỗi 9 khu công nghiệp trải dài trên cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam của Việt Nam thực sự là biêu tượng của mối quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ông Tan Weiming phát biểu.
Nhấn mạnh năm 2018 là năm quan trọng đối với Singapore và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị bền chắc và lâu dài, ông Tan Weiming nhận định: Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Singapore và Việt Nam đã luôn là đối tác quan trọng của nhau cả về song phuong và trong ASEAN. 2013 là cột mốc lịch sử trong quan hệ song phương khi Việt Nam và Singapore nâng cấp lên mối quan hệ này lên tầm Đối tác chiến lược. Chúng ta cũng kỷ niệm 5 năm mối quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm nay.
Ông Tan Weiming khẳng định, mối quan hệ đối tác nhiều mặt gần gũi giữa hai nước được củng cố bởi sự tin cậy lẫn nhau, chia sẻ lợi ích và sự hợp tác sâu rộng cả về song phương và tại các diễn đàn đa phương. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, và chúng ta duy trì hợp tác thực chất giữa hai chính phủ cũng như giao lưu nhân dân trên nhiều lĩnh vực bao gồm du lịch và giáo dục.
Bên cạnh đó, ông Tan Weiming cũng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore (VSFA) trong các hoạt động giao lưu nhân dân, giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ hai nước. “VSFA đã luôn là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy thiện chí và sự hiểu biết giữa hai đất nước. Vào tháng 1 năm nay, chúng tôi đã phối hợp với VSFA tổ chức Giải chạy Từ thiện Singapore – Việt Nam, trong đó huy động được hơn 80.000 USD cho một dự án xây dựng trường học. VSFA cũng luôn ủng hộ Đại sứ quán trong các chương trình xã hội và dự án cộng đồng. Chúng tôi rất cảm kích VSFA vì đã thúc đẩy quan hệ song phương và mong đợi tiếp tục đồng hành cùng VSFA trong nhiều dự án nữa”, ông Tan Weiming nói.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.
Để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore cuối tháng 11 năm nay, VSFA sẽ tổ chức một triển lãm tranh đặc biệt tại Singapore giới thiệu đất nước, con người Việt Nam và Singapore. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, hội đặc biệt quan tâm đóng vai trò cầu nối xúc tiến đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước và tổ chức đối thoại chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp ở cả hai nước.
Thùy Linh