Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:01 | 27/11/2018 GMT+7

Làm sâu sắc quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia

aa
Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, trong đó có nỗ lực đóng góp của Bộ Ngoại giao hai nước.

Chiều 26/11/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đến chào nhân dịp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn thăm chính thức Việt Nam.

Chúc mừng ông Prak Sokhonn được vừa Chính phủ Campuchia tín nhiệm bầu giữ chức Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng trên cương vị mới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

lam sau sac quan he lang gieng huu nghi giua viet nam va campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, trong đó có nỗ lực đóng góp của Bộ Ngoại giao hai nước.

Trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị cho nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục rà soát việc triển khai những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, thúc đẩy tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, nhất là trong hợp tác thương mại - đầu tư, kết nối giao thông, nông - lâm nghiệp, giáo dục - đào tạo… đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phối hợp tổ chức tốt việc kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019), thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết chiến đấu tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, giúp các tầng lớp, thế hệ nhân dân hai nước hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến thắng lịch sử này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm hoàn tất việc pháp lý hóa ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ; tăng cường hợp tác trong việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia để bà con yên tâm sinh sống, ổn định lâu dài; đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương liên quan của Campuchia tích cực triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen đối với việc di dời nhà nổi của người gốc Việt ở Biển Hồ, tỉnh Kampong Chhnang.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn nhấn mạnh luôn dành ưu tiên vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện, tình đoàn kết giữa hai nước; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả đã đạt được trong quan hệ hai nước.

Về những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn cho biết sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan để thúc đẩy giải quyết, góp phần duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Liên quan đến việc di dời nhà nổi của người gốc Việt ở Biển Hồ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn khẳng định đây là vấn đề được đích thân Thủ tướng Hun Sen hết sức quan tâm chỉ đạo, địa phương cũng đã có kế hoạch để bảo đảm nơi ở mới của bà con có đầy đủ cơ sở hạ tầng, bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ sớm có giải pháp phù hợp để giải quyết.

Theo DangCongsan

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động