Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:35 | 19/10/2018 GMT+7

Huế: Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các nhà khoa học nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

aa
TĐO-Nhân kỷ niệm 88 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã gặp mặt các nhà khoa học nữ trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Phụ nữ với nghiên cứu khoa học và phát triển tài sản trí tuệ”.

Đến tham dự và chủ trì buổi gặp mặt có: Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 180 nhà khoa học nữ tiêu biểu đang công tác tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt đến tất cả phụ nữ toàn tỉnh Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; đồng thời biểu dương các nhà khoa học nữ của tỉnh đã có những cống hiến xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, làm rạng danh và góp phần rất lớn cho sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

hue lanh dao tinh gap mat cac nha khoa hoc nu nhan ngay phu nu viet nam

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phát biểu chủ trì buổi gặp mặt các nhà khoa học nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

“Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh được triển khai khá mạnh mẽ. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm hàng hóa và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh việc nghiên cứu khoa học, những vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học chưa được quan tâm đúng mức. Đây không chỉ là một đòi hỏi trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà cần phải có sự quan tâm của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm phát huy giá trị sáng tạo qua kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt này, có nhiều ý kiến của các nữ nhà khoa học đã trăn trở về làm thế nào để đưa các kết quả nghiên cứu của mình được ứng dụng vào hiện thực đời sống xã hội và phát triển trở thành sản phẩm hàng hóa thương mại phục vụ cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề xuất với lãnh đạo tỉnh cần có cơ chế, chính sách và xây dựng quỹ khoa học công nghệ để phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học.

hue lanh dao tinh gap mat cac nha khoa hoc nu nhan ngay phu nu viet nam

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Ngoài ra, các ý kiến cho rằng, để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh cần đặt hàng đối với các đề tài nghiên cứu thiết yếu, không nên dàn trải mà cần đầu tư tập trung; đối với các sản phẩm cần thương mại hóa cần phải thu hút các doanh nghiệp tham gia để vừa huy động nguồn vốn vừa bảo vệ và phát huy được quyền tài sản trí tuệ.

Qua đó mới phát huy tinh thần sáng tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ các nhà khoa học vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Thừa Thiên-Huế nhằm đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong thời kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động