Hôm nay, Thủ tướng Pháp chính thức thăm Việt Nam
Thành viên đoàn chính thức đoàn đến Việt Nam gồm có: ông Édouard Philippe, Thủ tướng Cộng hòa Pháp; bà Agnès Buzyn, Bộ trưởng Bộ Y tế và Đoàn kết; ông Gérald Darmanin, Bộ trưởng Bộ Hành động và Ngân sách công; ông Mounir Mahjoubi, Quốc vụ khanh, bên cạnh Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính và Bộ trưởng Hành động và Ngân sách công; bà Stéphanie Do, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội; bà Catherine Deroche, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện; bà Anne Genetet, Đại biểu Khu vực bầu cử số 11 người Pháp tại nước ngoài; ông Cédric Villani, Đại biểu tỉnh Essonne; ông Patrick Bernasconi, Chủ tịch Hội đồng kinh tế, xã hội và môi trường (CESE); ông Rémy Rioux, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD);
Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe. Ảnh AFP
Ông Jean-Yves Legall, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về Vũ trụ; ông Jean-Paul Moatti, Chủ tịch-Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển; bà Marie-Christine Saragosse, Chủ tịch-Tổng Giám đốc France Médias Monde; Tướng Benoit Durieux, Trưởng văn phòng quân sự, Văn phòng Thủ tướng; ông Emmanuel Lenain, Cố vấn đối ngoại, Văn phòng Thủ tướng; ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam; ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe, sinh ngày 28/11/1970 tại Rouen, năm 1992, tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị; năm 1997, tốt nghiệp Học viện hành chính công ENA.
Quá trình công tác, năm 1997-2002, ông là Thành viên Hội đồng Nhà nước. Năm 2001, ông là Phó Thị trưởng TP.Havre. Năm 2005, ông là luật sư văn phòng Luật Debevoise et Plimpton LLP. Năm 2007, ông là Cố vấn Bộ trưởng, phụ trách môi trường và phát triển bền vững.
Năm 2007-2010, ông là Giám đốc vấn đề công tại Tập đoàn Năng lượng Areva. Năm 2010, ông là Thị trưởng TP.Havre. Năm 2011-2012, ông là luật sư văn phòng Wilhelm & Associes. Năm 2012, ông là Hạ Nghị sỹ vùng Seine Maritime. Năm 2014, ông là Thị trưởng TP.Havre. Tháng 5/2017 đến nay, ông Édouard Philippe là Thủ tướng Cộng hòa Pháp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Pháp Edouard Philipe, tháng 3/2018.
Theo ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao, trọng tâm trao đổi giữa hai Thủ tướng sẽ hướng tới đưa quan hệ hợp tác, nhất là những nội hàm của Đối tác Chiến lược Việt – Pháp đi vào chiều sâu và được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ trao đổi về những định hướng phát triển hợp tác song phương và phối hợp trên các diễn đàn đa phương.
Pháp là đối tác quan trọng của Việt Nam. Ông Thắng cho biết, thời kỳ bao vây cấm vận, Pháp là một trong những nước đi đầu giúp đỡ Việt Nam, từ đó, ươm mầm cho quá trình hợp tác được triển khai mạnh mẽ cùng với quá trình Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.
“Quan hệ Việt – Pháp đang có những bước khởi sắc mới, có thể nhận biết qua những trao đổi cấp cao giữa hai bên, hợp tác trên các lĩnh vực, hợp tác bộ ngành, địa phương. Đồng thời, nước Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron cũng quan tâm, mong muốn triển khai hiệu quả, năng động hơn chính sách đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam hoan nghênh sự triển khai này của Pháp và mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt-Pháp phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương”, ông Thắng chia sẻ.
Đặc biệt, trong lịch trình 3 ngày tại Việt Nam, Thủ tướng Édouard Philippe sẽ đi thăm Điện Biên Phủ. Vụ trưởng Đinh Toàn Thắng đánh giá đây là một hoạt động rất đáng hoan nghênh, dân tộc Việt Nam luôn có tinh thần khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, lịch sử quan hệ Việt – Pháp có những giai đoạn thăng trầm nhưng cả hai dân tộc đều chia sẻ nguyện vọng hòa bình, hợp tác và thịnh vượng để đồng hành nhìn về phía trước.
V.H (t/h)