Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:00 | 21/04/2018 GMT+7

Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar chào xã giao Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

aa
TĐO - Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi từ ngày 19-20/4 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, sáng 20/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Chu Công Phùng đã dẫn đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar đến chào xã giao Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi.

doan hoi huu nghi viet nam myanmar chao xa giao co van nha nuoc myanmar aung san suu kyi

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Mai)

Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương; Trưởng ban Ban Á Phi, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Mỹ và thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar (Hội).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Chu Công Phùng cảm ơn bà Aung San Suu Kyi đã dành thời gian tiếp đón đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar. Chủ tịch bày tỏ sự ngưỡng mộ Tướng Aung San - cha đẻ bà Aung San Suu Kyi, người đặt nền móng cho quan hệ hai nước; đồng thời giới thiệu các hoạt động của Hội kể từ khi thành lập. Chủ tịch Chu Công Phùng cho biết, hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar và Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam đã trao đổi và thống nhất một số nội dung hợp tác nhằm tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, du lịch, tôn giáo...

doan hoi huu nghi viet nam myanmar chao xa giao co van nha nuoc myanmar aung san suu kyi

Cố vấn Nhà nước Myanmar (phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Chu Công Phùng. (Ảnh: Phương Mai)

Chủ tịch Chu Công Phùng đề xuất phía Myanmar quan tâm hơn nữa việc xây dựng tuyến đường bộ theo hành lang Đông - Tây nối liền 3 nước Việt Nam - Lào - Myanmar; xây dựng khu Công nghiệp Myanmar - Việt Nam tại Yangon; quan tâm và tạo điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Myanmar cũng như thúc đẩy các vấn đề hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Myanmar trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và thương mại. Đặc biệt, Việt Nam hiện là đối tác nước ngoài lớn thứ 7 về đầu tư tại Myanmar.

Bày tỏ khâm phục trước tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, bà Aung San Suu Kyi nhấn mạnh, hợp tác toàn diện giữa hai nước không chỉ chú trọng vào kinh tế, thương mại mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị. Hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở hợp tác, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng ASEAN.

doan hoi huu nghi viet nam myanmar chao xa giao co van nha nuoc myanmar aung san suu kyi

Đại diện hai nước chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Phương Mai)

Bà Aung San Suu Kyi cho biết, phía Myanmar sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về sở hữu đất đai tại Yangon, giải quyết vấn đề an ninh ở vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp 3 nước Việt Nam - Lào - Myanmar yên tâm đầu tư và xúc tiến giao thương. Với hy vọng thời gian tới, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Myanmar, Cố vấn Myanmar bày tỏ, phía Myanmar sẽ tạo điều kiện bình đẳng cho doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh với doanh nghiệp các nước. Bà cũng mong rằng, hai Hội Hữu nghị hai nước không ngừng tăng cường các hoạt động giao lưu, giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc.

PV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động