Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:35 | 25/05/2018 GMT+7

Đầu tư công không thể đẩy nhanh bằng hô hào, khẩu hiệu

aa
Lĩnh vực đầu tư công chiếm phân nửa những nhiệm vụ Quốc hội giao cho ngành kế hoạch và đầu tư. Liên tiếp tại nhiều kỳ họp của QH, tình trạng đầu tư dàn trải, đội vốn gây thất thoát lãng phí trong đầu tư công đều làm nóng nghị trường.

Thực tế thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều động thái để bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong đầu tư công. Đơn cử, từ tháng 7/2017, Bộ đã xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, đúng quy định và chỉ làm một lần “một lên, một xuống”; đồng thời trao quyền chủ động tối đa cho các địa phương. Theo đó, Bộ chỉ thông báo tổng nguồn vốn kế hoạch 2018, các địa phương chủ động lựa chọn chương trình mục tiêu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của từng địa phương.

Bộ cũng báo cáo Thủ tướng cho phép điều chuyển toàn bộ số vốn phân bổ chưa đúng quy định của các bộ, ngành và địa phương để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi ứng trước mà không thông báo cho các bộ, ngành và địa phương số vốn chưa đúng quy định để điều chỉnh lại như các năm trước. Ngoài ra, Bộ đã tin học hóa toàn diện công tác xây dựng kế hoạch 2018 thông qua Hệ thống thông tin đầu tư công quốc gia và phân quyền hệ thống truy cập. Sau khi áp dụng Hệ thống thì quy trình tổng hợp, rà soát kế hoạch đã rút ngắn xuống còn 7 ngày.

Trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về hoạt động chất vấn đã được gửi đến các ĐBQH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: “Việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 được thực hiện theo đúng các Nghị quyết của QH. Trong phương án phân bổ của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSTƯ giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thanh toán và thu hồi tối thiểu 20% số vốn ứng trước nguồn NSTƯ dự kiến thu trong giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thu hồi. Các bộ, ngành, địa phương cơ bản phân bổ theo đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật”…

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thừa nhận một hạn chế trong thực hiện đầu tư công là “việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của các bộ, ngành và địa phương trong những tháng đầu năm còn chậm”, nhưng lại không nói cụ thể là chậm như thế nào. Để biết rõ thực trạng, phải nhờ vào Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Kinh tế.

Báo cáo chỉ rõ: Tốc độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đạt thấp (4 tháng đầu năm ước giải ngân đạt 16,4% dự toán, thấp hơn mức 22,3% cùng kỳ năm 2017); một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia chậm tiến độ; chậm hoàn thành thủ tục trình QH quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án ODA có tổng mức đầu tư lớn tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

“Các hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư đã diễn ra trong nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục kịp thời”, Ủy ban Kinh tế nhận định. Nói nôm na, “giải ngân vốn đầu tư công còn chậm” đã trở thành “mãn tính”.

Mới đây, tại cuộc làm việc với một số bộ, ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là “không thể chấp nhận”. Nhiều ĐBQH cũng chung tâm trạng “sốt ruột” này. Bởi lẽ, một đồng đầu tư công là vốn mồi, khi giải ngân chậm thì các nguồn vốn khác cũng chậm theo. Vốn ra chậm ngày nào thì chậm tăng trưởng ngày đó. Giải ngân chậm cũng sẽ làm ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô khi Nhà nước huy động được tiền từ trái phiếu, ODA mà lại không thể tiêu được!

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội sáng 22/5, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự quan ngại trước tình trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm trễ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của nhiều địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2016, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,3% kế hoạch vốn giao, năm 2017 tỷ lệ này thấp hơn khi đạt 85,6%. Trong quý I/2018, cả nước mới giải ngân được 9,4% kế hoạch vốn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đương nhiên đã nhận ra và có những động thái cụ thể. Theo đó, ngày 9/3/2018, Bộ có công văn số 1375/BKHĐT-TH đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 gửi các bộ, ngành, địa phương. Trong đó nêu rõ, “người đứng đầu bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân của cơ quan mình”. Tuy nhiên đến nay, câu chuyện trách nhiệm này vẫn còn rất mù mờ! Tương tự, việc sửa đổi các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công cũng như sửa đổi luật này được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới trong việc thực hiện đầu tư công - đáng tiếc cũng mới chỉ dừng ở các dự thảo!

Nhìn vào 7 nhóm giải pháp Bộ Kế hoạch Đầu tư đề ra để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 trong báo cáo gửi đến QH, không khó để nhận ra những giải pháp này không hề mới, như: “Tiếp tục triển khai đồng bộ chủ trương, định hướng cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại đầu tư công đã được QH phê duyệt tại Nghị quyết số 24/2016/QH14”, “hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư”, “thực hiện có hiệu quả các giải pháp về cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, trong đó tăng tỷ trọng chi hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên”, “tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đầu tư công”… Những giải pháp chung chung này liệu có giúp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Điều mà cử tri, ĐBQH mong chờ ở Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dĩ nhiên không phải chỉ là những khẩu hiệu “tiếp tục triển khai” hay “tăng cường công tác”. Mà đã đến lúc Bộ trưởng cần có những hành động quyết liệt hơn - thuộc thẩm quyền của mình, như một lời cảnh báo, đề xuất cắt vốn, điều chuyển vốn đối với những dự án nào không hoàn thành hay quy rõ ràng trách nhiệm thuộc về ai trong việc giải ngân vốn đầu tư công chậm.

P.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động