Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:47 | 17/08/2018 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

aa
TĐO-Quảng Trị là một trong những địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ngày 16/8, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp và làm việc với bà Andrea L. Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan trong tỉnh.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Đức Chính đã bày tỏ sự vui mừng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là trong quan hệ ngoại giao và kinh tế.

chu tich ubnd tinh quang tri tiep thu truong ngoai giao hoa ky

Ông Nguyễn Đức Chính trao quà lưu niệm cho bà Andrea L. Thompson.

Theo đó, trong tời gian qua, Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tài trợ từ các tổ chức của Mỹ.

Quảng Trị từ một vùng đất từng chịu sự tàn phá nặng nề từ những cuộc chiến tranh khốc liệt. Tuy nhiên sau vài thập niên nỗ lực và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương đã sử dụng các nguồn tài trợ hiệu quả đã góp phần giúp mảnh đất này nhanh chóng hồi sinh và phát triển.

Trước sự kiện đón tiếp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã bày tỏ cám ơn và chúc bà Andrea L.Thompson cùng với đoàn có chuyến công tác thành công và ý nghĩa tại Quảng Trị.

chu tich ubnd tinh quang tri tiep thu truong ngoai giao hoa ky

Đoàn lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, bà Andrea L.Thompson chia sẻ: Quảng Trị là một trong những địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, vì vậy bà muốn đến thăm mô hình này. Qua sự kiện này, bà mong muốn trong thời gian tới sẽ chứng kiến sự hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời hy vọng thành công của sự hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ là bài học để phát triển mô hình này tại các quốc gia khác trên thế giới.

Bà Andrea L.Thompson còn cho biết: Việt Nam là điểm đến thăm đầu tiên trong nhiệm kì mới của bà và bà mong muốn trong nhiệm kỳ đảm nhiệm sẽ chứng kiến sự hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Bài và ảnh H.Ngọc-M.Hữu

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động