Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:24 | 27/03/2018 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội chào xã giao Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan

aa
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 26/3 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Noordeinde, thành phố La Haye, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti.

chu tich quoc hoi chao xa giao hoang hau vuong quoc ha lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại Hoàng hậu tại Hà Lan; chân thành cảm ơn Hoàng hậu đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời nhờ Hoàng hậu chuyển lời chào và lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Nhà vua Willem-Alexander.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hà Lan, quốc gia có vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu, coi đây là mối “quan hệ tiêu biểu và hiệu quả” giữa Việt Nam và một quốc gia châu Âu.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong 45 năm qua đã và đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các mặt, sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố. Quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước; quan hệ Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực giữa hai nước là mô hình hợp tác hiệu quả, khai thác tốt các thế mạnh truyền thống của Hà Lan, góp phần phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan những năm qua không ngừng phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì trao đổi Đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện, từ đó tăng cường hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Cùng với đó, hai bên còn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương.

Cho biết Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực này, tuy nhiên theo Chủ tịch Quốc hội, do nguồn lực còn hạn chế nên hiện nay Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong Hoàng hậu, với tư cách đại diện cho Hà Lan và là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tài chính toàn diện, giúp huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác để hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả tài chính toàn diện, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điểm lại kết quả chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2017với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Tài chính toàn diện cho phát triển, Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược quốc gia về tăng trưởng bao trùm để thúc đẩy việc tiếp cận đầy đủ, khả thi và bền vững đối với các dịch vụ tài chính, nâng cao vị thế kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trong thời gian tới, Hoàng hậu Hà Lan mong muốn Chính phủ Việt Nam sớm thông qua Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện để thực thi có hiệu quả; đồng thời thành lập một Ủy ban điều phối chiến lược này do một Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Chủ tịch Ủy ban.

Cùng với đó, Việt Nam cần thực hiện mạng lưới ngân hàng đại lý kết nối viễn thông để thực hiện chức năng thanh toán.

Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti cũng đề xuất Việt Nam quan tâm hơn về đào tạo nguồn nhân lực, dành nguồn lực để triển khai chiến lược này; đồng thời cho biết bà sẽ trao đổi với Ngân hàng Thế giới để có những chính sách hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả chiến lược này.

Theo VGP

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động