Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:11 | 07/06/2018 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland

aa
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Ngài Đại sứ trong việc cụ thể hóa và triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Sáng 7/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever đến chào từ biệt.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Ngài Đại sứ trong việc cụ thể hóa và triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực của quan hệ thương mại-đầu tư song phương, trong đó có những đóng góp thiết thực của Ngài Đại sứ.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và phấn đấu nâng quan hệ kinh tế song phương tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược và tiềm năng hợp tác của hai nước.

chu tich nuoc tran dai quang tiep dai su vuong quoc anh va bac ireland

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước mong muốn hai bên phối hợp tổ chức tốt và triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại cuộc họp Ủy ban kinh tế - thương mại Việt Nam - Anh trong tháng 6 này. Đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với Anh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để sinh viên Việt Nam ngày càng có điều kiện tiếp cận với hệ thống giáo dục chất lượng cao. Chủ tịch nước đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển Đại học Việt - Anh thành Đại học đẳng cấp quốc tế và giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết, năm nay, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước đề nghị Anh ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA.

Chủ tịch nước mong muốn, dù trên cương vị nào, Ngài Đại sứ vẫn giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Anh ngày càng phát triển.

chu tich nuoc tran dai quang tiep dai su vuong quoc anh va bac ireland

Chủ tịch nước mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Anh

Đại sứ Giles Lever bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Trong đó hợp tác về thương mại giữa hai nước phát triển nhanh nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với đó, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển.

Đại sứ mong muốn hai bên mở rộng hợp tác song phương sang lĩnh vực mới như: ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học, y tế, an ninh quốc phòng. Đại sứ cho biết, Anh sắp rời Liên minh Châu Âu, nhưng Anh cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam. Đồng thời khẳng định Anh ủng hộ mạnh mẽ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU và Anh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ cho biết, về vấn đề Biển Đông, Anh luôn ủng việc tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do hàng hải. Đồng thời ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; khẳng định, Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Đại sứ tin tưởng, với sự phát triển nhanh chóng như hiện nay, Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Theo VOV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động