Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:51 | 28/01/2018 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Lào

aa
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Trung tướng Somkeo Silavonge, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, vào chiều 27/1, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

bo truong bo cong an to lam tham va lam viec tai lao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith tiếp Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Tham gia buổi tiếp còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm Lào của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi sức khỏe đồng chí Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ hài lòng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào thời gian qua; mong muốn thời gian tới lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào cùng gia đình; đồng thời báo cáo kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Việt Nam nói riêng, luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các dân tộc và lực lượng Công an Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày nay.

Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác toàn diện với lực lượng Công an Lào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

bo truong bo cong an to lam tham va lam viec tai lao

Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào.

Lực lượng công an hai nước mong muốn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để lực lượng chức năng hai Bộ tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước.

Chiều cùng ngày, cũng đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Somkeo Silavonge dẫn đầu.

Hai bên thống nhất đánh giá, năm 2017 lực lượng Công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; các hoạt động hưởng ứng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện, nhất là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác năm 2018, hai bên thống nhất duy trì tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Bộ, trao đổi tình hình quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; kiên quyết đấu tranh không để các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp hai nước.

bo truong bo cong an to lam tham va lam viec tai lao

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Somkeo Silavonge ký Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa hai Bộ.

Phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, kiều dân, trụ sở cơ quan đại diện nước này sinh sống, lao động làm việc hợp pháp tại nước kia. Thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Somkeo Silavonge đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa hai Bộ.

Theo VOV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động