Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:27 | 23/10/2018 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng

aa
TĐO- Sáng 23/10, tại TP. Châu Đốc, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh An Giang.

Nửa nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng. Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về các chủ trương xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên biên giới kịp thời, đúng chủ trương, đối sách, không để xảy ra căng thẳng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ; Tích cực tham gia, thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc.

bo doi bien phong tinh an giang thuc hien tot cong tac doi ngoai bien phong

Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Điển hình, trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã xác lập, đấu tranh kết thúc 5 chuyên án, 54 kế hoạch nghiệp vụ, xây dựng mới 39 cơ sở bí mật, thu 1.258 tin, độc lập bắt 15 vụ/20 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, đơn vị độc lập bắt 502 vụ/81 đối tượng buôn lậu, tổng trị giá hàng hóa khoảng 14 tỷ đồng; phối hợp bắt 184 vụ/37 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa khoảng 17,3 tỷ đồng.

Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đặc biệt đơn vị đã hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Kan Đan và Ta Keo (Campuchia) xây dựng, sửa chữa doanh trại với tổng số tiền 8 tỷ đồng; Tổ chức và duy trì hoạt động kết nghĩa đồn, trạm; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đảng ủy BĐBP tỉnh còn lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân trên khu vực biên giới.

Các cấp ủy đảng, tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ và các phong trào, các cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vương Bình Thạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nộ dung: Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng chức năng tăng cường nắm chắc địa bàn nội, ngoại biên; Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chóng có hiệu quả các loại tội phạm; Tích cực cải cách hành chính trong trong tác kiểm tra, kiểm soát ở các cửa khẩu; Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn biên phòng ngày càng vững mạnh; Xây dựng cảnh quan, môi trường, xanh, sạch, đẹp, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh; Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

CHIN KHU

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động