Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:25 | 27/02/2019 GMT+7

An Giang: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày “Biên phòng toàn dân”

aa
TĐO- Ngày 27/2, tại thành phố Châu Đốc, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2019).

Dự Lễ có ông Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trương Văn Thanh -nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Dự Lễ còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy BĐBP, BĐBP tỉnh An Giang qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí đại diện cho cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

an giang ky nie m 60 nam nga y truye n tho ng bo do i bien pho ng 30 nam nga y bien pho ng toa n dan

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang ôn lại 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày “Biên phòng toàn dân”

Tại buổi Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh ôn lại 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”. Chính ủy nhấn mạnh: Dựng nước và giữ nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta suốt mấy ngàn năm qua. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong đó nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là một bộ phận không thể tách rời. Vì biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

Qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng phấn đấu, trưởng thành, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào lực lượng BĐBP cũng phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, lập nên những thành tích đáng tự hào. Toàn lực lượng BĐBP đã 02 lần vinh dự được Đảng và Nhà nước Tuyên dương “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 01 Huân chương Sao Vàng, 03 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân chương Độc lập, 02 Huân chương Quân công, 01 Huân chương Lao động; 154 lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dương “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Trong đó có 08 tập thể được tuyên dương lần thứ hai, 45 tập thể và 06 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

an giang ky nie m 60 nam nga y truye n tho ng bo do i bien pho ng 30 nam nga y bien pho ng toa n dan

Đồng chí Vương Bình Thạnh cũng thay mặt cho Tỉnh ủy- HĐND- UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bức trướng cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang với nội dung: “Đoàn kết, trung dũng, kiên cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Phát biểu chúc mừng lực lượng BĐBP, ông Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh căn dặn cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang cần phát huy truyền thống của lực lượng BĐBP, đó là: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vượt qua khó khăn gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong mọi tình huống; Mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, chủ động sáng tạo trong công tác, nhạy bén linh hoạt trong đấu tranh, quyết thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Luôn luôn đoàn kết phối hợp với các ngành, các lực lượng, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy vai trò tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc; Đoàn kết nội bộ, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, vượt mọi khó khăn, liêm chính, kiệm cần, xây dựng đơn vị; Giữ vững nguyên tắc đoàn kết Quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng Campuchia.

an giang ky nie m 60 nam nga y truye n tho ng bo do i bien pho ng 30 nam nga y bien pho ng toa n dan

Các đại biểu dự Lễ chụp hình lưu niệm.

Tại buổi Lễ, ông Vương Bình Thạnh cũng thay mặt cho Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bức trướng cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang với nội dung: “Đoàn kết, trung dũng, kiên cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Trước đó, ngày 26/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2019 và phát động thi đua huấn luyện năm 2019 với chủ đề “kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông”.

an giang ky nie m 60 nam nga y truye n tho ng bo do i bien pho ng 30 nam nga y bien pho ng toa n dan

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 BĐBP tỉnh An Giang.

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP và Hướng dẫn của Bộ Tham mưu thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2019. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Bộ Tổng Tham mưu đến từng đơn vị cơ sở. Qua đó tổ chức triển huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” cho từng đối tượng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đầy đủ nội dung, thời gian, chương trình theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP. Toàn đơn vị tổ chức học tập chính trị, quân sự, nghiệp vụ theo quy định của trên, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có lập trường kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2019, BĐBP tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ được huấn luyện theo phân cấp, cán bộ chủ trì đạt khá, giỏi từ 70 đến 80%; Cán bộ cấp đội có 65 đến 75% khá giỏi.

an giang ky nie m 60 nam nga y truye n tho ng bo do i bien pho ng 30 nam nga y bien pho ng toa n dan

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang phát động và giao nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân huấn luyện, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang đã động viên cán bộ,chiến sỹ toàn đơn vị nêu tinh thần trách nhiệm, lập trường kiên định vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị đầy đủ kế hoạch huấn luyện đến từng cán bộ chuẩn bị tốt nội dung giáo án huấn luyện, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, đảm bảo 100% an toàn về người và vũ khí, trang bị, an toàn giao thông.

an giang ky nie m 60 nam nga y truye n tho ng bo do i bien pho ng 30 nam nga y bien pho ng toa n dan

Đại diện các Phòng, đơn vị cơ sở ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2019 với chủ đề “Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông”.

Kết thúc buổi ra quân quân huấn luyện, đại diện các Phòng, văn phòng Bộ Chỉ huy, các Đồn BP, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động đã ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2019 với chủ đề “Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông".

Hà Vy- Chiến Khu

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động