Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:08 | 10/11/2017 GMT+7

APEC 2017: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phát triển đa phương

aa
Chiều 10/11, sau Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có bài phát biểu trước hàng nghìn CEO tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit) APEC.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định APEC đang là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Với nỗ lực của các nền kinh tế thành viên, kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang có những dấu hiệu khởi sắc.

Ông Tập Cận Bình nhận định thế giới đang có những thay đổi căn bản, với sự nổi lên của các mô hình kinh doanh mới, sự phát triển của kinh tế số.

apec 2017 chu tich trung quoc tap can binh keu goi phat trien da phuong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cải cách để theo kịp trào lưu thời đại

Ông Tập Cận Bình cho rằng các nền kinh tế APEC nên đổi mới, cải cách, thúc đẩy hợp tác trong khu vực để theo kịp với trào lưu của thời đại. APEC chỉ có thể đạt được thông qua 4 cách sau:

Thứ nhất, phát triển kinh tế mở, toàn cầu hóa, bao trùm và cân bằng vì lợi ích chung của tất cả, không bỏ ai lại phía sau để xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương mở và phát triển.

Thứ hai, các nền kinh tế APEC cần phải tiếp tục theo đuổi, tìm nhiều hướng phát, nắm bắt mọi cơ hội để triển sáng tạo. Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều phát minh mới đang chú ý ví dụ như trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, tăng cường kết nối khu vực, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ, hướng đến một nền kinh tế phát triển có kế hoạch và kết nối với nhau.

Thứ tư, phát triển bao trùm để mang lại tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người dân bởi một đất nước thiếu bao trùm sẽ không thể phát triển.

Chân trời mới cho các nền kinh tế

Về sự phát triển của nền kinh tế số, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh APEC cần tăng cường đổi mới cơ cấu, loại bỏ mọi hàng rào để tăng trưởng kinh tế, hợp tác trên mạng và kết nối – con đường tốt nhất mang lại kết quả chung, mở ra chân trời mới cho mọi nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trung Quốc, sự thiếu bao trùm trong phát triển là điểm yếu của khu vực, cần phải thúc đẩy và hội nhập cũng như sự kết nối đầu tư nhiều hơn về giáo dục, y tế, khoảng cách giàu nghèo cần phải thu hẹp, người lao động có cơ hội ngang nhau và công bằng hơn.

apec 2017 chu tich trung quoc tap can binh keu goi phat trien da phuong

(Ảnh: Tuấn Anh)

Chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc

Nói về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho hay trong những năm qua Trung Quốc đã nỗ lực cải cách, mở cửa nền kinh tế ở những lĩnh vực quan trọng để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đổi mới sáng tạo đang dẫn đầu con đường phát triển, hố ngăn cách giàu nghèo đang giảm dần, hơn 13 triệu công việc tạo ra hàng năm trong 4 năm liên tục ở thành thị.

Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển cho các nền kinh tế khác trong APEC. Ông nói: "Chúng tôi sẽ hợp tác tích cực với các nước để tạo hệ thống thương mại hoàn chỉnh, tạo thị trường tốt hơn, công bằng hơn và mang đến những cơ hội. Chúng tôi có mục tiêu luôn theo đuổi là nâng cao đời sống tốt đẹp cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau".

Theo Báo Quốc tế

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động