Trước thềm tổng tuyển cử ở Campuchia: Thời cơ và nội lực
Thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội của Campuchia đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân được cải thiện. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có những bất ổn, kinh tế Campuchia tăng trưởng tốt, duy trì mức tăng trưởng cao một cách bền vững, trung bình đạt 7,7% trong hai thập niên qua.
Khu di tích Angkor Wat của Campuchia là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Ảnh The Indian Express.
Du lịch là một trong những điểm sáng nổi bật nhất trên bức tranh kinh tế của Campuchia. Với nhiều điểm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, Campuchia là lựa chọn của không ít du khách quốc tế.
Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong bốn tháng đầu năm 2018, Campuchia đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017. Những địa điểm du lịch như khu di tích Angkor Wat, đền PreahVihear, khu vực khảo cổ SamborPrei Kuk… là những điểm đến vô cùng hấp dẫn trong mắt khách du lịch khu vực và quốc tế.
Một điểm nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018 là Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện khóa 4 nhiệm kỳ 2018 - 2024 vào ngày 25/2/2018, với chiến thắng thuyết phục của Đảng Nhân dân Campuchia.
Để bảo đảm cho sự thành công của cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới ở Campuchia, ngay từ ngày 20/8/2017 đến nay, Thủ tướng SamdechTecho Hun Sen đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, tiếp xúc, trao đổi về cương lĩnh hoạt động của CPP trong nhiệm kỳ Quốc hội tới với đội ngũ công nhân may mặc, giày dép của các nhà máy trên toàn quốc.
Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 25/2. Ảnh Kyodo.
Nền kinh tế của Vương quốc Campuchia đã tăng trưởng nhanh chóng, duy trì tăng trưởng cao một cách bền vững, trung bình 7,7% trong 2 thập kỷ gần đây và trụ vững trước khủng hoảng kinh tế năm 2008.
Mức sống của nhân dân Campuchia ngày càng cải thiện, với thu nhập bình quân đầu người từ 1.042 USD trong năm 2013 lên 1.563 USD trong năm 2018. Tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh từ 53,5% trong năm 2004 xuống còn 13% trong năm 2016 và sẽ tiếp tục giảm.
Trước những chuyển biến của tình hình thế giới và khu vực, Chính phủ Campuchia giữ vững chính sách đối ngoại trung lập, không liên kết, góp phần tích cực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, lợi ích quốc gia và phát triển đất nước. Quốc gia này đang là thành viên tích cực trong nhiều cơ chế hợp tác khu vực như: Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC); Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV); Hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV); Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)…
Ðến nay, quốc gia Đông – Nam Á này có quan hệ thương mại với khoảng 150 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Campuchia tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác với các nước lớn, các đối tác phát triển; tăng cường hợp tác với các nước láng giềng.
Phạm Nguyễn