Trang chủ Quốc tế
14:23 | 01/09/2018 GMT+7

Tranh cãi quanh bản án của cựu ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc

aa
TĐO-Những tranh cãi xung quanh việc cựu Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong, ông Ahn Hee-jung thoát tội cưỡng hiếp vẫn đang diễn ra sau khi khoảng 20.000 người biểu tình (18/8) phản đối phán quyết của tòa.

Bởi ông Ahn Hee-jung từng được coi là ứng cử viên sáng giá thay thế Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc bầu cử năm 2022, nên phán quyết hôm 14/8 của Tòa án quận Tây Seoul đang được dư luận và giới chuyên môn quan tâm.

Tranh cãi không hồi kết

"Những gì tòa án đã làm chỉ là tin theo và lặp lại lời của kẻ phạm tội", bà Kim Hye-jung, Phó giám đốc Trung tâm Cứu trợ Bạo lực Tình dục Hàn Quốc (KSVRC), nói với đám đông trước Bảo tàng Lịch sử Seoul.

Bà Kim Hyun-young chỉ trích gay gắt lý lẽ của Tòa án quận Tây Seoul khi cho rằng nạn nhân Kim Ji-eun không bị ép buộc quan hệ tình dục với ông Ahn Hee-jung. Nhưng trong bức thư gửi người biểu tình thông qua luật sư, cô Kim Ji-eun khẳng định, đã bị ông Ahn Hee-jung tấn công thân thể và tình dục.

"Có phải tôi tự tử thì mới được công nhận là nạn nhân thực sự của phong trào #MeToo không? Ngày hôm đó tôi bị ông Ahn Hee-jung tấn công. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng để chứng tỏ không muốn điều đó xảy ra. Nhưng tôi không thể bỏ chạy vì sợ bị sa thải", trích nội dung bức thư của cô Kim Ji-eun.

tranh cai quanh ban an cua cuu ung cu vien tong thong han quoc

Cựu ứng viên tổng thống Ahn Hee-jung

Cũng trong bức thư này, cô Kim Ji-eun đã đặt nhiều câu hỏi đối với Tòa án quận Tây Seoul sau khi họ tuyên trắng án đối với ông Ahn Hee-jung. Hàng chục nhà hoạt động nữ quyền đã tập trung bên ngoài Tòa án quận Tây Seoul để phản đối.

Tờ Korea Times cho biết, người biểu tình cầm các tấm biển ghi dòng chữ "Không có đất cho phụ nữ", hay "Chúng tôi, những người sống sót, đều là Kim Ji-eun" - người tố cáo bị ông Ahn Hee-jung cưỡng hiếp, gọi Tòa án quận Tây Seoul là "kẻ đồng lõa" sau khi ông Ahn Hee-jung được tuyên trắng án. Người biểu tình chủ yếu mặc đồ đen và họ ở các lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng hô vang khẩu hiệu "Một tòa án bảo vệ tội phạm tình dục chỉ là một kẻ đồng lõa".

Phát biểu sau khi được Tòa án quận Tây Seoul tuyên trắng án, ông Ahn Hee-jung tuyên bố sẽ làm lại từ đầu. "Tôi rất xin lỗi và rất xấu hổ. Tôi thất vọng rất nhiều và sẽ nỗ lực để làm lại từ đầu", ông Ahn Hee-jung nói với các phóng viên tại tòa. Được biết, các công tố viên từng bác bỏ cáo buộc của một phụ nữ đối với ông Ahn Hee-jung vì cho rằng, người này không cung cấp được bằng chứng để minh chứng cho tuyên bố “từng bị ông Ahn Hee-jung cưỡng hiếp”.

tranh cai quanh ban an cua cuu ung cu vien tong thong han quoc

Nạn nhân Kim Ji-eun kể lại sự việc trên chương trình truyền hình.

Hơn 1 tháng trước, các điều tra viên lục quân đã thẩm vấn một thiếu tướng (không tiết lộ danh tính) sau khi nhận được báo cáo cho rằng, ông đã ôm và hôn má nữ trợ lý của mình.

"Viên tướng này đã bị đình chỉ công tác. Dựa trên những sự việc đã được xác minh cho đến nay, quân đội quyết định cách chức ông", một quan chức giấu tên trong quân đội tiết lộ với hãng Yonhap. Việc này diễn ra sau khi một chuẩn tướng bị cách chức vì cáo buộc lạm dụng tình dục. Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo vừa lên tiếng trấn an dư luận - việc loại bỏ tình trạng người nắm quyền có hành vi bạo lực tình dục là nhiệm vụ mới trong thời đại của chúng ta.

Trước đó, Bô%3ḅ Quốc phòng thông báo, đã thành lập một cơ quan hoạt động độc lập để xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo tuyên bố, căn cứ vào mức độ xã hội hưởng ứng phong trào #MeToo, có thể thấy vấn nạn lạm dụng tình dục trong xã hội đang ở mức nghiêm trọng. Được biết, Bộ Quốc phòng sẽ đánh giá lại các vụ xét xử lạm dụng tình dục trong quân đội 10 năm qua.

“Ngòi nổ” Seo Ji-hyun

Nữ công tố viên Seo Ji-hyun được coi là người khơi mào phong trào #MeToo ở Hàn Quốc. Sau khi tố cáo bị quấy rối tình dục, cô Seo Ji-hyun đã bày tỏ thất vọng về cuộc điều tra "đáng nguyền rủa" đối với người bị cáo buộc là cựu công tố viên cao cấp Ahn Tae-geun. "Chúng tôi nghi ngờ độ tin cậy của toàn bộ quá trình điều tra bởi đó là một thất bại có chủ ý", luật sư bào chữa cho cô Seo Ji-hyun tuyên bố tại cuộc họp báo được tổ chức ở Quốc hội. Bởi theo cô Seo Ji-hyun và luật sư bào chữa, kết quả cuộc điều tra kéo dài 3 tháng của các công tố viên đã chứng minh một sự thật - toàn bộ quá trình thiếu công bằng, năng lực và quyết tâm tìm ra sự thật.

tranh cai quanh ban an cua cuu ung cu vien tong thong han quoc

Người biểu tình tập trung ở thủ đô Seoul để phản đối phán quyết của tòa đối với ông Ahn Hee-jung.

Hơn 7 tháng trước (ngày 29/1/2018), cô Seo Ji-hyun đã chia sẻ trên truyền hình về việc bị một lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp cưỡng hiếp tại đám tang năm 2010. Tuy đã báo cáo với cấp trên về hành vi của ông Ahn Tae-geun, nhưng công tố viên Seo Ji-hyun lại bị giáng chức, bất chấp việc cô là nhân viên có năng lực. Sau cáo buộc trên truyền hình của công tố viên Seo Ji-hyun, nhiều phụ nữ đã dám lên tiếng vì trước đó họ luôn lo ngại và hổ thẹn khi phải nói ra sự thật. Chính vì cáo buộc của công tố viên Seo Ji-hyun, cùng kết quả điều tra về vụ việc này đang gây bức xúc trong dư luận, nên Bộ Tư pháp đã quyết định cử Chủ tịch Viện Phát triển vì Phụ nữ Kwon In-sook đứng đầu ủy ban đặc biệt để xem xét 50 trường hợp liên quan đến cơ quan công tố và 80 trường hợp tại các tổ chức thuộc giám sát của Bộ Tư pháp như trung tâm giam giữ, nhà tù và cơ quan di trú. Ngoài ra, ủy ban đặc biệt kể trên còn bảo vệ hợp pháp danh tính nạn nhân để ngăn chặn sự xâm phạm cá nhân, các mối đe dọa và trả thù như bị đuổi việc. Bất cứ nỗ lực nào của thanh tra nhằm che đậy vụ án hoặc giúp nghi phạm phủ nhận hành vi sai trái đều bị ủy ban đặc biệt “sờ gáy”.

tranh cai quanh ban an cua cuu ung cu vien tong thong han quoc

Nữ công tố viên Seo Ji Hyun, người khơi mào làn sóng tố cáo vấn nạn tình dục ở Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Times, Bộ Tư pháp đã quyết định thành lập ủy ban đặc biệt để xác định quy trình điều tra các vụ tố cáo có minh bạch, hình thức xử lý có xác đáng hay không. Cuộc điều tra này do Chủ tịch Viện Phát triển vì Phụ nữ Kwon In-sook lãnh đạo, để làm rõ 130 vụ quấy rối tình dục từng diễn ra trong 5 năm qua ở Bộ Tư pháp. Động thái của Bộ Tư pháp diễn ra trong bối cảnh cựu Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong, ông Ahn Hee-jung phải hầu tòa. Bởi ông Ahn Hee-jung từng bị Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul truy tố với tội danh xâm hại tình dục nhiều lần đối với nữ trợ lý của mình.

Được biết, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul đã quyết định mở cuô%3ḅc điều tra đối với ông Ahn Hee-jung sau khi nữ trợ lý Kim Ji-eun cáo buộc chính trị gia này từng cưỡng hiếp 4 lần kể từ khi thuê cô làm việc hồi tháng 6-2017. "Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Tôi xin lỗi những người tôi đã gây tổn thương. Tôi thực sự xin lỗi vợ và các con", hãng Reuters dẫn lời ông An Hee-jung khi cựu Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong phát biểu tại Văn phòng công tố viên. Và đó là lần đầu tiên ông An Hee-jung lên tiếng sau khi bị nữ trợ lý tố cáo hành vi quấy rối tình dục.

Hơn nửa năm trước, Tổng thống Moon Jae-in từng tuyên bố, các cơ quan bảo vệ pháp luật ủng hộ tuyệt đối những nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại công sở, đồng thời cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp hiện có để đưa kẻ vi phạm ra trừng phạt trước pháp luật. Đồng thời cho biết, Chính phủ thúc đẩy việc sửa đổi luật để sa thải những công chức thuộc diện phải nộp phạt 3 triệu won (khoảng 2.800 USD) hoặc chịu hình phạt nặng hơn bởi các tội danh liên quan tới hành vi xâm hại tình dục.

Ngày 16/8, Trưởng lão Patriarch Jinje, lãnh đạo tinh thần của thiền phái Tào Khê (Jogye Order), đã kêu gọi đuổi thiền sư Seoljeong, 76 tuổi khỏi giáo phái này vì ông bị cáo buộc gian lận bằng cấp, tham nhũng và vi phạm giới luật - có con riêng. Trước đó (13-8), tờ The Guardian dẫn thông tin từ Tòa án quận Seoul cho biết, cô Ahn, 25 tuổi bị tuyên mức án 10 tháng tù vì đăng ảnh chụp lén nam đồng nghiệp khỏa thân lên mạng internet. Tháng 5-2018, cảnh sát đã bắt cô Ahn (người mẫu khỏa thân của trường Đại học nghệ thuật ở Seoul) vì đăng ảnh chụp lén nam đồng nghiệp khỏa thân lên một trang web sau khi họ cãi nhau, việc này đang châm ngòi cho tranh cãi về bình đẳng giới ở Hàn Quốc...

Đông Trù-Nhật Tân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động