Tướng Mỹ tiết lộ kế sách đối phó với vũ khí siêu thanh Nga
Trong khi vũ khí siêu thanh của Mỹ vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm thì cả Nga và Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng gờm ở các chương trình này. Vào tháng 11/2017, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một chiếc máy bay siêu âm (HGV). Gầy đây, Nga cũng thử thành công một vũ khí siêu âm, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin khoe rằng Moscow có tên lửa "bất khả chiến bại".
Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Tướng John Hyten đã thừa nhận sự yếu kém trong khả năng đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga đồng thời tuyên bố cách StratCom dùng để đối phó với vũ khí siêu thanh của đối phương.
Tướng John Hyten cho rằng cần xây dựng cơ chế bảo vệ các vệ tinh quân sự của Mỹ. Ảnh: AP.
Tướng John Hyten tuyên bố: "Chúng tôi gặp khó khăn, hệ thống phòng thủ tên lửa là năng lực đánh chặn của chúng ta.
Chúng ta không có bất kỳ hệ thống nào có thể ngăn chặn được loại vũ khí như thế nhằm vào mình, chính vì vậy phản ứng của chúng tôi sẽ là lực lượng đánh chặn, là bộ ba hạt nhân, trước mối đe dọa như vậy".
Trong bài phát biểu của mình Tướng Hyten còn cho biết Mỹ có thể tính đến việc triển khai tên lửa phóng từ tàu ngầm mang theo vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp để đáp trả vũ khí Nga trong trận chiến siêu thanh và hạt nhân.
Với bộ ba hạt nhân Mỹ đang sở hữu bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa trên mặt đất, máy bay ném bom chiến lược và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, sẽ đóng vai trò là lá chắn tốt nhất trước bất kỳ mối đe dọa từ những đối thủ Nga, Trung Quốc.
Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Inhofe đặt câu hỏi về công tác phòng vệ mà Mỹ chuẩn bị để đối phó với những vũ khí đó, Tướng Hyten nói: “Chúng tôi không có sự bảo vệ nào để có thể ngăn chặn việc sử dụng vũ khí này”. Ông cũng lưu ý rằng cách phòng thủ duy nhất chống lại loại vũ khí này là “đe dọa trả đũa hạt nhân”.
“Chúng tôi sẽ phản ứng bằng các lực lượng phòng vệ, bao gồm cả khả năng hạt nhân mà chúng tôi có để đối phó với các mối đe dọa như vậy”, ông Hyten tiết lộ. Cụ thể hơn, vị Tướng Mỹ nói rằng các loại vũ khí hạt nhân trên tàu ngầm có sức sát thương thấp là biện pháp phòng thủ chủ yếu của Mỹ hiện nay.
Trong khi yêu cầu ngân sách mới nhất 686 tỷ USD của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh đến kế hoạch đẩy lui các mối đe dọa đang nổi lên từ Trung Quốc và Nga, rõ ràng nước này vẫn thiếu phương tiện để chống lại các vũ khí siêu thanh. Tướng Hyten nhấn mạnh rằng Mỹ cần bổ sung một loại vũ khí hạt nhân khác vào kho đạn của mình.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson cho rằng, Washington cần áp dụng chính sách mới, trong đó khẳng định rõ nếu việc điều khiển và vận hành các vệ tinh bị đe doạ thì “nước Mỹ sẽ xem đó là hành động gây hấn và sẽ đáp trả”.
Ngân Linh (tổng hợp)