Trang chủ Quốc tế
10:55 | 16/05/2018 GMT+7

Triều Tiên bất ngờ hoãn đàm phán với Hàn Quốc, tỏ ý nghi ngờ Mỹ

aa
TĐO - Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận Max Thunder mới đây của Mỹ - Hàn Quốc là động thái khiêu khích, đồng thời tuyên bố sẽ tạm hoãn đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Thông báo chính thức của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 16/5 đã mạnh mẽ chỉ trích cuộc tập trận quân sự Max Thunder mà theo KCNA là có liên quan tới máy bay ném bom B-52 và các chiến đấu cơ tàng hình của quân đội Mỹ.

"Cuộc tập trận này, đang nhằm mục tiêu vào chúng tôi (Triều Tiên), đang được triển khai trên khắp Hàn Quốc, là một hành động thách thức trắng trợn đến Tuyên bố Bàn Môn Điếm và là động thái cố tình khiêu khích quân sự đi ngược lại sự phát triển tích cực trên bán đảo Triều Tiên" - KCNA nêu rõ, đề cập tới tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4.

Cũng theo thông báo của KCNA, Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về số phận của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vốn đã được lên kế hoạch tổ chức, trong bối cảnh Washington đang phối hợp với Seoul để "khiêu khích" Bình Nhưỡng.

KCNA cho biết Triều Tiên đã đình chỉ cuộc họp cấp bộ trưởng với Hàn Quốc, vốn được dự kiến tổ chức trong ngày 16/5. Trọng tâm của cuộc họp này là lên kế hoạch triển khai các thỏa thuận ở hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4, trong đó có cam kết chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa 2 miền và theo đuổi "phi hạt nhân hóa toàn diện" trên bán đảo Triều Tiên.

trieu tien bat ngo hoan dam phan voi han quoc to y nghi ngo my

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp hôm 27/4. (Ảnh: Reuters)

"Mỹ nên cố gắng tạo ra bầu không khí tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau trước khi đối thoại, chứ không phải là một trò hề có thể đảo ngược xu hướng tốt đẹp đã đạt được cùng với nhiều nỗ lực" - tuyên bố của KCNA nhấn mạnh.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết cuộc tập trận Max Thunder, diễn ra trong các ngày 14 - 25/5, là hoạt động diễn tập định kỳ và chỉ mang tính chất phòng thủ. Người phát ngôn cơ quan này cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Gwangju (Hàn Quốc) với quy mô "tương tự như các năm trước".

Theo một trang web của Không quân Mỹ, có 1.500 quân nhân Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Max Thunder hồi năm ngoái, cùng với khoảng 80 máy bay các loại, bao gồm cả các chiến đấu cơ F-16.

Trả lời họp báo sau tuyên bố của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay: "Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước đó đã nói rằng ông hiểu được sự cần thiết và lợi ích của Mỹ cũng như Hàn Quốc trong việc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung của 2 bên".

Bà Heather khẳng định chính phủ Mỹ và Hàn Quốc không hề có dấu hiệu ngừng tiến hành các cuộc tập trận chung, đồng thời sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng tới.

trieu tien bat ngo hoan dam phan voi han quoc to y nghi ngo my

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Max Thunder năm 2017. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay Mỹ sẽ xem xét các báo cáo của phía Triều Tiên và "tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh".

Hồi tháng 3, sau cuộc gặp ông Kim, người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên hiểu được rằng hoạt động tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ sẽ tiếp tục, bất chấp mối quan hệ giữa các bên đã ấm lên.

Tuyên bố mới nhất của Triều Tiên làm dấy lên nghi vấn về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6 sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nếu hội nghị bị hủy bỏ, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của ông Trump.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới, nếu được tổ chức, sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đây cũng sẽ là thành tựu ngoại giao lớn nhất tính đến lúc này của Tổng thống Trump.

Theo một số chuyên gia, động thái mới đây của Triều Tiên có thể được coi là "phép thử" xem phía Mỹ có sẵn sàng nhượng bộ trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa 2 bên hay không.

Việc Mỹ dừng tập trận chung theo yêu cầu của Triều Tiên có thể làm suy yếu niềm tin của các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản với cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ cho các nước này.

Trọng Sang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động