Trang chủ Quốc tế
09:15 | 23/05/2018 GMT+7

Tổng thống Mỹ Trump thể hiện ý muốn hủy họp thượng đỉnh với Triều Tiên

aa
TĐO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 nói, "nhiều khả năng" ông sẽ hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 12/6 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Nó (hội nghị thượng đỉnh) rất có thể sẽ không thành công. Điều này không có nghĩa là nó sẽ không được tổ chức trong thời gian tới, nhưng nó có thể không diễn ra vào ngày 12/6. Dù sao đây là cơ hội tốt để tổ chức một cuộc họp".

Ông Trump cho biết, ông sẽ sớm xác nhận có tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Kim hay không. "Triều Tiên có cơ hội trở thành một quốc gia tuyệt vời và tôi nghĩ họ nên nắm bắt lấy cơ hội này", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu ngày 22/5, Tổng thống Trump nhắc lại những bình luận của ông từ tuần trước, theo đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ được "đảm bảo an toàn" và Triều Tiên sẽ trở nên "giàu có" nếu phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định một số điều kiện phải được đáp ứng và nếu Triều Tiên từ chối, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ không được tổ chức. Ông Trump kỳ vọng Bình Nhưỡng sẽ cam kết hủy bỏ chương trình hạt nhân "trong một thời gian ngắn".

tong thong my trump the hien y muon huy hop thuong dinh voi trieu tien

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in trả lời họp báo chung ngày 22/5. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ đề cập tới việc ông Kim có vẻ đã thay đổi quan điểm về hội nghị thượng đỉnh sau cuộc họp gần đây của ông này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông Trump, có thể Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên để gây sức ép trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Trả lời báo giới sau các phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông tin, chính quyền nước này vẫn đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên vào ngày 12/6 tới. Tuy vậy, ông Pompeo từ chối bình luận về khả năng diễn ra hội nghị.

Những lời nói ngày 22/5 của ông Trump là động thái mạnh mẽ nhất từ phía Washington về khả năng trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, vốn được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 12/6 tại Singapore.

Không rõ liệu ông Trump có thực sự muốn hủy bỏ hội nghị, hay liệu ông có chiến lược thuyết phục Triều Tiên lên bàn đàm phán sau nhiều thập kỷ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đối địch với Washington về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không.

Bài phát biểu vừa qua của ông Trump được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng. Ban đầu, mục đích của cuộc gặp là thống nhất chiến lược đàm phán chung với phía Triều Tiên. Thay vào đó, 2 bên đã phải bàn bạc nhiều hơn, sau khi Bình Nhưỡng đe dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với Washington.

tong thong my trump the hien y muon huy hop thuong dinh voi trieu tien

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Triều Tiên bất ngờ lên án cuộc tập trận không quân "Max Thunder" của Mỹ - Hàn, đồng thời tuyên bố hủy bỏ cuộc đàm phán cấp bộ trưởng với Hàn Quốc và bày tỏ sự hoài nghi về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Kim.

Theo người phát ngôn chính phủ Hàn Quốc, trong cuộc hội đàm với ông Trump, ông Moon khẳng định không phải nghi ngờ về việc Triều Tiên sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh với Mỹ. Trong cuộc họp báo chung ngày 22/5, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng tỏ rõ sự lạc quan trong các phát biểu của mình.

Ông Moon cho biết ông nhận ra có nhiều người Mỹ hoài nghi về một hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. Nhưng theo nhận định của ông, dù cho các hội nghị trong quá khứ đều đã không được tổ chức, cũng không có nghĩa là nó sẽ lại thất bại một lần nữa.

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong, thì tuyên bố ông chắc chắn tới 99,9% rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra như dự kiến. Ngoài ra, người phát ngôn văn phòng tổng thống Hàn Quốc Yoon Young Chan cũng khẳng định hội đàm cấp cao liên Triều có thể được nối lại sau ngày 25/5.

Trọng Sang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động