Tổng thống Iran Hassan Rouhani tái đắc cử nhiệm kỳ 2
Hãng tin BBC dẫn nguồn tin chính thức từ Iran, cho biết: trong tổng số hơn 40 triệu cử tri đi bầu, ông Rouhani giành được 57% số phiếu, vượt xa đối thủ chính là ứng cử viên Ebrahim Raisi (38,5% số phiếu). Với kết quả này, ông Rouhani đã thắng cử mà không cần tổ chức vòng bỏ phiếu thứ 2.
Trong tuyên bố đầu tiên sau khi giành chiến thắng, ông Rouhani nhấn mạnh trên mạng xã hội Twitter: "Những người dân vĩ đại của Iran, các bạn chính là người chiến thắng trong cuộc bầu cử này".
Ông tuyên bố rằng Iran đã lựa chọn con đường hòa hảo với thế giới, tránh xa "bạo lực và cực đoan". Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi sự trợ giúp của mọi người dân Iran, "kể cả những người phản đối" ông và chính sách của ông.
Tổng thông đắc cử Iran, ông Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP)
Ứng cử viên Rouhani (68 tuổi) là người theo đường lối ôn hòa. Năm 2015, ông đã ký kết thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc hàng đầu thế giới, mà theo đó Iran sẽ kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.
Theo giới phân tích, chính quyết định lịch sử này đã tạo dựng uy tín vững chắc cho ông Rouhani trong lòng cử tri Iran, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước đi lên.
Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, không gửi lời chúc mừng chiến thắng tới ông Rouhani. Tuy nhiên, ông Khamenei vẫn cho rằng cuộc bầu cử đã cho thấy "những tiến bộ" của đất nước.
Tại Thủ đô Tehran, nhiều thanh niên đã tập trung tại quảng trường trung tâm Vali Asr để ăn mừng chiến thắng của ông Rouhani. Lực lượng cảnh sát đã được huy động để giải tán đám đông và đảm bảo an ninh - hãng tin AFP cho hay.
Phản ứng của cộng đồng quốc tế
Phát biểu tại Thủ đô Riyadh (Ả Rập Saudi), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bày tỏ hy vọng rằng trên cương vị là tổng thống Iran, ông Rouhani sẽ "xóa bỏ mạng lưới khủng bố và chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo" của Tehran.
Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, ông Adel al-Jubeir mô tả cuộc bầu cử là "vấn đề nội bộ" của Iran. Ông al-Jubeir cho rằng Tehran đang can thiệp vào tình hình các nước Ả Rập và hậu thuẫn cho mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.
Trong khi đó, Cao ủy Liên minh châu Âu về đối ngoại và chính sách an ninh, bà Federica Mogherini đã chúc mừng ông Rouhani nhận được "sự tin tưởng mạnh mẽ". Đồng thời, bà khẳng định EU sẵn sàng hợp tác với Iran để đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực.
Hồng Anh